Hơn 11 nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi thiếu nước sinh hoạt

NDO -

Ngày 28-7, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 10,5 tỷ đồng để thực hiện chống hạn và xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, sản xuất hè thu năm 2020.

Khoan giếng tìm nguồn nước sinh hoạt cho người dân xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.
Khoan giếng tìm nguồn nước sinh hoạt cho người dân xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù ngay từ đầu vụ hè thu 2020, các địa phương trong tỉnh đã chủ động dừng sản xuất 5.176 ha, chuyển đổi 877 ha đất trồng lúa sang trồng các cây trồng khác dùng ít nước nhưng do thời tiết nắng nóng diễn ra gay gắt kéo dài, mực nước trong các hồ chứa xuống rất nhanh gây nên tình trạng khô hạn ở nhiều vùng.

Thời gian qua, các địa phương và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp chống hạn: Khoan giếng lấy nước phục vụ sinh hoạt; lắp đặt trạm bơm dã chiến lấy nước từ sông suối, kênh rạch; bơm hút lượng nước chết trong hồ chứa; đắp đập tạm ngăn mặn, giữ ngọt…

Tuy nhiên, nắng hạn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, nền nhiệt trung bình tăng cao, nhiều vùng suốt nhiều tháng liền không có mưa nên hiện nay, lượng nước trữ của hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều ở mức rất thấp, chỉ đạt trung bình khoảng 15% so dung tích thiết kế. Trong đó, có 43 hồ chứa hiện không còn nước, 44 hồ chứa chỉ còn lượng nước chết trong hồ.

Các hồ chứa khô hạn khiến 5.330 ha đất sản xuất nông nghiệp bị hạn và gần 11.200 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, đang được các địa phương sử dụng các biện pháp chống hạn để bảo đảm nguồn nước.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, thời gian tới, lượng mưa trên địa bàn tỉnh có khả năng tiếp tục thấp hơn trung bình nhiều năm dẫn đến tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong vụ hè thu năm 2020 tiếp diễn trên diện rộng. Dự kiến, sẽ tăng thêm 5.914 ha đất sản xuất nông nghiệp bị hạn và 7.850 hộ thiếu nước sinh hoạt.

Nhằm hạn chế thiệt hại thấp nhất do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra trên địa bàn tỉnh, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét hỗ trợ 10,5 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh có nguồn kinh phí tiếp tục thực hiện công tác chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ dân sinh và sản xuất vụ hè thu 2020.

Hơn 11 nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi thiếu nước sinh hoạt -0
 Nắng nóng gay gắt kéo dài làm mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều ở mức rất thấp.
Hơn 11 nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi thiếu nước sinh hoạt -0
 Hàng loạt giếng nước của người dân xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ trơ cạn đáy.
Hơn 11 nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi thiếu nước sinh hoạt -0
 Các địa phương ở Quảng Ngãi chủ động bỏ hoang hàng nghìn hécta đất sản xuất lúa hè thu năm 2020.
Hơn 11 nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi thiếu nước sinh hoạt -0
 Hạn hán nghiêm trọng khiến nhiều diện tích lúa hè thu năm 2020 ở Quảng Ngãi bị chết cháy.
Hơn 11 nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi thiếu nước sinh hoạt -0
 UBND thị xã Đức Phổ lắp đặt trạm bơm lấy nước từ sông suối để chống hạn.
Hơn 11 nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi thiếu nước sinh hoạt ảnh 6

Hạn, mặn gay gắt tại ĐBSCL, khô hạn ở Nam Trung bộ