Chỉ tính riêng trong quý 4, hai hãng chế tạo điện thoại lớn nhất thế giới đã tăng đáng kể thị phần của họ. Hãng đứng thứ hai trên thị trường là Motorola đã thu hẹp được một chút khoảng cách với hãng đứng đầu Nokia. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của cả hai công ty này đều bị sụt giảm.
Doanh số tăng mạnh của quý 4-2006 đã giúp tổng số điện thoại di động được bán ra trên toàn cầu đạt 1,02 tỷ chiếc, tăng 22,5% so với tổng số 833 triệu chiếc được bán ra năm 2005.
Các thị trường các nước đang phát triển đã trở thành nhân tố lớn nhất giúp cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện thoại di động năm 2006, tiêu thụ tới hơn 50% lượng điện thoại bán ra trên toàn cầu.
Nhà phân tích Ramon Llamas của IDC nói: "IDC cho rằng xu hướng này sẽ vẫn tiếp diễn khi các thị trường cũ đạt tới sự bão hòa và những thị trường đang phát triển, với mật độ sử dụng điện thoại thấp hơn nhiều, sẽ mang lại vô số cơ hội cho các hãng chế tạo điện thoại di động để thu hút những người dùng mới". Ông cũng cho biết thêm rằng tại các thị trường đang phát triển, điện thoại di động vừa được coi như một nhu cầu thiết thực, lại vừa được xem như một biểu tượng về địa vị của người sở hữu chúng.
Trong số những hãng chế tạo điện thoại hàng đầu, Nokia đã bán được 105,5 triệu chiếc trong quý 4-2006, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, và mở rộng thị phần của mình lên tới 35,8%. Nhưng do các sản phẩm điện thoại giá rẻ chiếm một phần lớn trong số này nên lợi nhuận của hãng này đã bị sút giảm so với năm 2005.
Motorola đã bán ra 65,7 triệu chiếc, tăng 47% so với quý 4 năm 2005. Thị phần của hãng này đã lên tới 22,3% so với 18,1% năm 2005. Còn hãng chiếm vị trí thứ ba là Samsung có mức bán ra trong quý 4-2005 tăng 17,6% đạt 32 triệu chiếc. Thị phần của hãng này không có gì thay đổi và vẫn ổn định ở mức gần 11%.
Ở vị trí tiếp theo, Sony Ericsson đã vượt qua LG Electronic để chiếm vị trí số 4. Với doanh số bán ra tăng vọt 61,5% đạt 16,1 triệu chiếc, Sony Ericsson đã tăng đáng kể thị phần của họ lên tới 8,8% so với 6,5% của một năm trước đó. Doanh số của LG cũng tăng khoảng 5% với 17 triệu chiếc, nhưng thị phần của họ lại giảm xuống chỉ còn 5,8% so với 6,6% của năm 2005.
Nếu tính cả năm 2006, doanh số của Nokia đã tăng 31% đạt 348 triệu chiếc và chiếm 34,1% thị phần so với 31,8% của năm 2005. Doanh số cả năm của Motorola tăng 49% đạt 217 triệu chiếc. Với mức tăng này, thị phần của Motorola đã tăng từ 17,5% của năm 2005 lên tới 21,3%.