Nhà báo Tạ Bích Loan nói về sự kiện này:
- "Nối vòng tay lớn" phát trực tiếp trên kênh VTV3 từ 7g-17g và từ 20g-22g30 ngày 31-12.
Ban ngày, chương trình đem đến không khí vì người nghèo trên cả nước dưới dạng nhật ký, ghi lại hình ảnh, hoạt động vì người nghèo sôi nổi, nhộn nhịp khắp nơi.
Phần phát sóng buổi tối mang không khí lễ hội nhiều hơn, sẽ có phần trò truyện với những cá nhân tiêu biểu xen kẽ với phần trình diễn của các nghệ sĩ và phần đấu giá.
- Chương trình dài hơn nửa ngày, liệu có khán giả nào kiên trì ngồi xem đầy đủ?
- Khán giả có thể lựa chọn xem lúc nào trong ngày cũng được. Thậm chí chỉ cần bất chợt bật tivi lên, rồi xem, cũng là tốt lắm rồi.
- Có lý do gì đặc biệt để VTV quyết định làm chương trình với quy mô vượt hẳn những năm trước?
| 6 tỷ đồng, 9 tỷ đồng và 13 tỷ đồng lần lượt là số tiền ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" thu được qua các chương trình "Nối vòng tay lớn" từ lần tổ chức thứ nhất đến lần thứ ba. Khoảng 70 người tham gia làm phóng sự cho chương trình "Nối vòng tay lớn" lần thứ tư, chưa kể các bộ phận kỹ thuật, quay phim. |
- Đây là ý tưởng của phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn. Thế giới có những ngày hoạt động vì con người thì chúng tôi cũng muốn dành trọn ngày cuối năm ở Việt Nam cho người nghèo như một hoạt động duy trì truyền thống chia sẻ khó khăn của người Việt Nam.
Đây cũng là dịp tổng kết năm năm hoạt động vì người nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt khác, chúng tôi không muốn lặp lại những gì đã làm của năm trước, phải làm cái gì đó khác.
- Có tới 24 phóng sự được phát trong chương trình, đó có phải là nỗ lực tuyên truyền?
- Hoạt động vì người nghèo vẫn diễn ra hằng ngày, đó hoàn toàn không phải là sân khấu mang tính biểu diễn. Chúng tôi đã cố gắng tỏa đi tìm những nhân vật, hoạt động tiêu biểu và tìm cách nhân rộng lên.
Chúng tôi bất ngờ khi nhận được rất nhiều ý tưởng đóng góp cho hoạt động vì người nghèo. Chúng tôi hi vọng bên cạnh việc gây quĩ vì người nghèo, chương trình sẽ khuyến khích các ý tưởng giảm nghèo, ví dụ như thay vì ủng hộ bằng tiền, các doanh nghiệp cam kết tạo việc làm cho người nghèo.
- Chương trình quy mô lớn, kết nối nhiều điểm cầu, làm sao bảo đảm về kỹ thuật?
- Đó là mối lo lớn nhất của chúng tôi. Sự phối hợp giữa các điểm cầu (Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) rất dễ bị rủi ro. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến hình ảnh đẹp nhất cho khán giả.