Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển”

NDĐT- Sáng 25-4, tại TP Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển”.

Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển”

Tham dự Hội thảo có 220 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các hội khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ quan, tổ chức khoa học trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ: “Trong tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam, Quảng Bình là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời từ thời đại đồ đá, thuộc giai đoạn văn hoá Hoà Bình cách đây gần một vạn năm, kế thừa nền văn hoá hậu kỳ đồ đá mới - sơ kỳ kim khí - văn hoá Bàu Tró (cách đây khoảng 4.000 năm đến 3.500 năm) và là nơi phân kỳ, hội tụ, giao thoa, đan xem giữa nhiều nền văn hóa lớn của dân tộc.

Ngay từ thời các vua Hùng dựng nước, Quảng Bình đã hiện diện trong cơ cấu hành chính Nhà nước Văn Lang với tên gọi “Bộ Việt Thường”. Theo tiến trình lịch sử, sau hơn nghìn năm Bắc thuộc, năm 1069, vùng đất Quảng Bình chính thức trở về quốc gia Đại Việt, đến năm 1604, Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đã thống nhất lại các đơn vị hành chính thuộc quyền và chính thức đổi tên phủ Tiên Bình thành phủ Quảng Bình. Danh xưng “Quảng Bình” chính thức đi vào lịch sử dân tộc.

GS Phan Huy Lê trả lời phỏng vấn báo chí

Quảng Bình là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Đây là một trong những cái nôi thu hút và môi trường đào luyện nhiều nhân vật lịch sử, hiền tài của đất nước như Lý Thường Kiệt, Đào Duy Từ...; là nơi sản sinh, nuôi dưỡng và hun đúc nên nhiều bậc danh nhân, anh hùng, hào kiệt của dân tộc và quê hương Quảng Bình như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hữu Dật, Hoàng Kế Viêm và đặc biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp- nhà quân sự thiên tài, vị tướng của nhân dân mà tên tuổi và sự nghiệp chói lọi, vang lừng cả thế giới.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, 61 chuyên luận tham gia Hội thảo tập trung vào ba nhóm chuyên đề chính: Quá trình hình thành tỉnh Quảng Bình; Quảng Bình trong không gian văn hóa tiền sử, sơ sử, thời kỳ cổ trung đại với văn hóa Chăm; Quảng Bình trong giai đoạn lịch sử cận, hiện đại.

Từ đó, đi đến tổng hợp các kết quả nghiên cứu và xác định rõ nội hàm khoa học về không gian lịch sử văn hoá, thân thế, sự nghiệp và đóng góp của các thế hệ danh nhân và cư dân trong quá trình hình thành và phát triển vùng đất Quảng Bình.

Đồng thời qua đó để tri ân đối với các thế hệ ông cha đã có công dựng nước, giữ nước và bảo vệ quê hương, tiếp tục khẳng định, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo Tổ quốc, xây dựng quê hương Quảng Bình giàu mạnh.

“Sự biến động của lịch sử, sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã không khuất phục được người dân Quảng Bình mà ngược lại bằng ý chí và nghị lực phi thường, họ đã chiến thắng và làm chủ quê hương, đất nước, hun đúc nên nhiều người tài làm rạng danh non sông”- GS, VS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm