Hội thảo khoa học "Hoàng Kế Viêm trong tiến trình lịch sử cận đại Việt Nam"

Hoàng Kế Viêm  tên thật là Hoàng Tá Viêm, tự Nhật Trường, hiệu Tùng Viên, sinh ngày 21-7-1820, mất 1909, quê làng Văn Ða, tổng Văn Ðại, phủ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). 

Từ năm 1843, sau khi đỗ cử nhân đến khi về hưu (1889), trải qua hơn 40 năm qua mấy triều vua, ông được bổ nhiệm nhiều chức vụ khác nhau như Lang Trung bộ Lại, Án sát Ninh Bình, Bố chánh tỉnh Thanh Hóa, Ðông các đại học sĩ, Thượng thư bộ Công. Mỗi công việc ông làm đều đã có những nỗ lực cố gắng và để lại những dấu ấn đậm nét trên một số lĩnh vực: cùng với nhân dân tiêu trừ bọn thổ phỉ ở vùng biên giới phía bắc, vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ; ông là người có công lớn trong hai chiến thắng quân xâm lược Pháp ở Cầu Giấy (Hà Nội) năm 1873 và 1883, góp phần củng cố, động viên phong trào chống Pháp của nhân dân trong những năm đầu chống Pháp; ông là người có công trị an, mở mang kinh tế, thủy lợi như đào kênh Thiết Cảng nối đường thủy hai tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa vừa thông thủy đạo vừa thông thủy lợi.

Cuộc đời, sự nghiệp và nhất là công lao chống thực dân Pháp của ông trong những thập kỷ cuối thế kỷ 19 ngày càng được ghi nhận, chứng tỏ ông là một người yêu nước. Tuy vậy, hơn một thế kỷ trôi qua kể từ khi ông mất, việc đánh giá Hoàng Kế Viêm vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Trên quan điểm nhìn nhận, đánh giá  một cách toàn diện, công bằng và khách quan, 19/23 tham luận trình bày tại hội thảo tập trung làm rõ hơn công lao của Hoàng Kế Viêm trong tiến trình lịch sử cận đại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm