Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cán bộ Mặt trận cần gương mẫu, đi đầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Muốn người dân tin yêu hơn, hỗ trợ, giúp đỡ Mặt trận nhiều hơn, mỗi cán bộ Mặt trận cần tích cực gần dân, gương mẫu, đi trước, đi đầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn nhân dân trong các công việc của cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không sợ khó, sợ khổ,...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công trong lực lượng Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 26/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong Công an nhân dân giai đoạn 2017-2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.
Các gia đình đón nhận danh hiệu "Gia đình công nhân viên chức Thủ đô tiêu biểu" năm 2022.

Hà Nội biểu dương 100 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, ngày 23/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2022 và trao học bổng hỗ trợ 100 em là con công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.