Ban tổ chức trao học bổng, sách tặng sinh viên vượt khó học tốt trong khuôn khổ Diễn đàn "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" năm 2024.

Bình chọn "Cuốn sách được các bạn trẻ yêu thích nhất" trên mạng xã hội

Do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, chương trình "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" năm 2024 được tích hợp nhiều nội dung như: chương trình bình chọn "Cuốn sách được các bạn trẻ yêu thích nhất trên mạng xã hội", cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi”, cuộc thi video clip "Lịch sử Việt Nam", xây dựng "Tủ sách đổi đời", "Tủ sách học đường".

Biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX.

Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX

Chiều 16/4, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam công bố biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Biểu trưng được lựa chọn từ hơn 220 tác phẩm của 60 tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về tham dự Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX.
Các lực lượng, đoàn thể tham gia diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông sau buổi lễ.

Tỷ lệ trẻ em thương vong chiếm 7,8% tổng số vụ tai nạn giao thông

Theo thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, năm 2023 vừa qua, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả về số vụ (5,5%) và số người chết (14,18%), nhưng tình hình tai nạn giao thông hiện vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông còn lớn và hậu quả vẫn là sự mất mát không gì bù đắp được. 
Các y, bác sĩ thành viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thăm khám cho phạm nhân thi hành án tại Trại giam Thanh Lâm trong khuôn khổ chương trình.

Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho người trẻ lầm lỡ

Nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ Công an về việc giáo dục cải tạo, đồng hành với phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025, chiều 4/4, tại Trại giam Thanh Lâm (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), đã diễn ra chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" năm 2024.
Cáp treo Hòn Thơm, phường An Thới, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).

Đồ án quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Xây dựng vừa tổ chức công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040; theo đó, quy hoạch, phát triển thành phố Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo; trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao; trung tâm thương mại, dịch vụ và trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế và là trung tâm chính trị-văn hóa.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (thứ 6 từ phải sang) và đại diện đơn vị liên quan trao phần thưởng tặng các cá nhân giành giải tại buổi lễ.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải các cuộc thi đồng hành năm 2023

Nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như Chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”; chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”,cChương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.
Các thầy thuốc trẻ Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Khám bệnh, tặng tủ thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách ở Nam Đông

Ngoài khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn với đầy đủ các chuyên khoa và các trang thiết bị hiện đại, dịp này, Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế còn tặng 10 tủ thuốc y tế cùng các phần quà và trang thiết bị y tế cần thiết trong gia đình cho các thương, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn.
Các phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn dự Chương trình:" Vì ngày mai tươi sáng" .

Lạng Sơn tổ chức Chương trình Vì ngày mai tươi sáng cho phạm nhân

Sáng 13/8, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, tổ chức Chương trình Vì ngày mai tươi sáng cho các phạm nhân đang cải tạo, tại Trại tạm giam Công an tỉnh ở xã Yên Trạch (Cao Lộc).
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ mít-tinh.

Chung tay vì “Sức khỏe cho mọi người”

Sáng 8/4, tại Khu vực tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” và Phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Y tế phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức lễ mít- tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7/4) có chủ để “Sức khỏe cho mọi người”.
Công trình thanh niên "Tuyến đường kiểm tra Cột mốc 1218" ở xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Dấu ấn sức trẻ nơi biên cương

Với vai trò là điểm nhấn trong Tháng Thanh niên năm 2023, chương trình "Tháng Ba biên giới" lần này được thiết kế theo ba nhóm nội dung trọng tâm, đã tiếp tục khơi gợi tình yêu Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sự sáng tạo của tuổi trẻ, đặc biệt là trao truyền ngọn lửa nhiệt huyết, dũng cảm giữa các thế hệ thanh niên.
Đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, người dân, thanh niên… cùng hưởng ứng chặng 8 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”.

Hàng nghìn người dân Thủ đô tham gia chạy “Những bước chân vì cộng đồng”

Từ sáng sớm 15/10, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hàng nghìn người dân, thanh niên, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có mặt, hưởng ứng chặng 8 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” nhằm gây quỹ xây nhà văn hóa cộng đồng tặng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người.
Đại diện các bên liên quan triển khai ký kết thỏa thuận.

Cung cấp miễn phí dịch vụ chuyển đổi số về khởi nghiệp cho thanh niên

Từ nay đến tháng 11/2022, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp các đơn vị liên quan triển khai 15 khóa bồi dưỡng trên cả nước, mỗi khóa dành cho 100-150 học viên, với nhiều nội dung như kỹ năng thành lập, phát triển doanh nghiệp, phân tích thị trường, mô hình kinh doanh, định vị khách hàng, phát triển sản phẩm, xây dựng hồ sơ gọi vốn.
Đại diện Ban tổ chức cung cấp thông tin về chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.

Khởi động chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022

Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương 70 giáo viên tiêu biểu trong hệ thống giáo dục phổ thông. Mỗi thầy, cô giáo sẽ được nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng khác. Ngoài ra, chương trình còn triển khai hoạt động “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô”, lan tỏa những câu chuyện về nhiệt huyết của các thầy, cô giáo.