Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng vận động gần 75 tỷ đồng thực hiện từ thiện xã hội

NDO - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đoàn kết, quỹ khuyến học, khuyến tài; phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị gần 75 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Ngày 28/12 Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá các mặt hoạt động trong 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Tỉnh Sóc Trăng hiện có 92 chùa và 38 salatel, với 1.701 vị sư sãi đang tu học Phật giáo Nam tông Khmer; trong có 13 vị Hòa thượng, 18 vị Thượng tọa, 69 vị đại đức, 1.601 tỳ khưu và sadi, có trên 1.326 thành viên Ban Quản trị chùa.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã hướng dẫn, vận động các chùa mở lớp dạy và học tiếng Pali được 217 lớp với 2.958 tăng sinh theo học; Thommăs Viny có 20 lớp với 452 tăng sinh theo học; phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp sơ cấp Pali Rong và kiểm tra, hoàn thành chương trình tiểu học cho 378 vị tăng sinh.

Cùng với các hoạt động Phật sự, Hội đã động viên sư sãi và đồng bào Khmer trong tỉnh chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; nhiệt tình tham gia vào Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; đồng thời, tích cực hưởng ứng các phong trào giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đẩy mạnh công tác dạy và học chữ Khmer.

Hội còn phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đoàn kết, quỹ khuyến học, khuyến tài; phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị gần 75 tỷ đồng.

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 5 năm tới là tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp trong nội bộ, đoàn kết tôn giáo, để hoàn thành các hoạt động Phật sự ngày càng phát triển và ổn định. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu biểu dương công đức của Hội trong nhiệm kỳ qua và khẳng định, Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 không chỉ đáp ứng công tác Phật sự mà còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

“Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn các chùa và đồng bào Khmer thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được xác định tại Đại hội; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào những hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng nông thôn mới, gương mẫu thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Trần Văn Lâu yêu cầu.

Đại hội đã suy cử Ban Chấp hành mới gồm 59 thành viên. Hòa thượng Tăng Nô là Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022-2027.