Giờ ngoại khóa tại Trường THCS Lý Nhật Quang.

Viết tiếp truyền thống hiếu học trên đất học Đô Lương

Đô Lương nổi tiếng là vùng đất hiếu học với nhiều dòng họ, nhiều làng nổi danh về sự học và có những đóng góp quan trọng cho quê hương, đất nước. Viết tiếp truyền thống hiếu học đó, những năm qua, Đô Lương tiếp tục là điểm sáng về giáo dục và đào tạo của tỉnh Nghệ An.
Thí sinh Tạ Đức Anh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đại diện cho 190 thí sinh, phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

190 thí sinh tham gia chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có 190 thí sinh đến từ 38 đơn vị dự thi. Đây là những thí sinh có thành tích tốt nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 và 10 thí sinh đặc cách do đã tham dự đội tuyển quốc gia năm 2023.
Một buổi học ở Trung tâm luyện thi IELTS tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh THU PHƯƠNG)

Không tuyển thẳng vào lớp 10 bằng chứng chỉ ngoại ngữ

Những năm gần đây, chứng chỉ ngoại ngữ IELTS được xem là “giấy thông hành” tuyển thẳng vào lớp 10 của nhiều địa phương dẫn đến thực trạng học sinh đổ xô đi học, luyện thi IELTS. Việc tuyển thẳng của các địa phương vừa không đúng quy chế, vừa tạo ra sự bất bình đẳng giữa học sinh các vùng.
Cán bộ xã Hùng An (Bắc Quang) hướng dẫn người dân trồng cây ăn quả. (Ảnh HỒNG CỪ)

Hà Giang có 6.495 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp

Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 có 6.500 hộ với hơn 6.500 vườn có thu nhập khá.
Học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024.

Lựa chọn học sinh xuất sắc dự thi Olympic khu vực và quốc tế

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngành giáo dục Thủ đô có 13 học sinh thuộc các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự kỳ thi chọn thành viên vào các đội tuyển quốc gia để dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.
Giờ thực hành của học sinh Trường trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (Hà Nội).

Tăng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi

Nếu như những năm trước, danh sách học sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia thường chủ yếu tập trung ở các trường chuyên thì hiện nay, đã có sự góp mặt của nhiều học sinh đến từ trường trung học phổ thông công lập cùng "so tài". Ðây là thành quả cũng như hướng đi mới mà ngành giáo dục và các địa phương triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng học sinh giỏi năm học 2022-2023.

Chủ động bồi dưỡng học sinh giỏi

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó, tập trung phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu để tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Một giờ học tại Trường THCS Quách Xuân Kỳ (Quảng Bình).

Ghi ở ngôi trường Anh hùng

Với phương châm “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”, những năm qua, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh của Trường trung học cơ sở (THCS) Quách Xuân Kỳ (Quảng Bình) như một "viên gạch hồng", góp phần xây dựng nên bề dày thành tích của ngôi trường Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Lãnh đạo thành phố Ninh Bình khen thưởng học sinh giỏi năm học 2022-2023. (Ảnh: MINH QUANG)

Thành phố Ninh Bình liên tục dẫn đầu về số lượng, chất lượng học sinh giỏi

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cho biết: Ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023; được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.
Buổi gặp mặt các học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi thành phố và các thầy cô lãnh tuyển của Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam. (Ảnh: KHÁNH CHI)

Cơ chế ưu tiên học sinh giỏi trong các kỳ tuyển sinh

Mỗi năm học, Hà Nội có trung bình hơn 3.000 học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp trung học cơ sở. Những học sinh đoạt giải đã khích lệ các trường trong công tác đào tạo mũi nhọn. Tuy nhiên, thực tế không phải học sinh nào cũng hào hứng tham gia bởi thiếu động lực ưu tiên trong các kỳ tuyển sinh.
Sinh viên cần nhiều cơ chế, chính sách phù hợp để yên tâm làm việc, cống hiến trong môi trường cơ quan nhà nước. Trong ảnh: Các sinh viên trải nghiệm công nghệ tại một hoạt động ngoài trời.

Tạo điều kiện để sinh viên cống hiến

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 600 nghìn sinh viên các trường đại học, cao đẳng đang học tập trên địa bàn. Đây là một nguồn nhân lực rất lớn đóng góp cho quá trình phát triển của thành phố, nhất là ở khu vực công. Để phát huy nguồn dư địa này, thành phố cần có nhiều cơ chế, chương trình để các tri thức trẻ yên tâm cống hiến.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chúc mừng thành tích học sinh đoạt giải Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

Thành tích của đội tuyển Olympic Toán học quốc tế rất đáng tự hào

Sáng 18/7, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 tại Na Uy đã về đến Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, thầy cô và bạn bè. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các thầy, cô giáo, người nhà các em học sinh có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) từ sớm để đón đoàn và chúc mừng thành tích xuất sắc mà các học sinh đạt được.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THẢO PHẠM)

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng 700 học sinh giỏi tiêu biểu

Với sự nỗ lực của toàn ngành, chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến mạnh. Học sinh Hà Nội duy trì vị trí tốp đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 125 học sinh đoạt giải. Tại các kỳ thi cấp quốc tế, học sinh Hà Nội tiếp tục khẳng định tài năng với 8 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc, 22 Huy chương Đồng và 4 giải Khuyến khích.