Hiện tại các trường ĐH dân lập tại TP Hồ Chí Minh đều đã nâng mức học phí lên xấp xỉ 4 triệu đồng/năm so với mức trung bình 3,5 triệu - 3,8 triệu năm học trước!
Tại trường ĐH Văn Lang, ngành thấp nhất cũng có mức học phí 3,8 triệu/năm (kỹ thuật nhiệt) còn ngành kiến trúc thì SV phải đóng đến 4,4 triệu/năm.
Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cũng thu đến 4,2 triệu/năm, trường ĐH Hồng Bàng ngành thấp nhất cũng 3,9 triệu/năm.
Các trường công lập tuy chưa vượt ngưỡng 1,8 triệu/năm như quy định nhưng cũng đã thông báo rõ đây mới chỉ là tạm thu trong khi chờ quyết định mới.
Tuy nhiên so với năm học trước nhiều trường đều tăng ít nhất 5%. Nhưng sinh viên nhiều trường công lập phải đóng nguyên năm mà theo giải thích của hiệu trưởng trường CĐ Giao thông vận tải 3 thì "để nhà trường đủ kinh phí hoạt động và không bị động".
Sinh viên ở hầu hết các trường ĐH, CĐ công lập đều được "khuyến cáo là mức học phí thu đủ sẽ cao hơn mức tạm thu khi Bộ Giáo dục-Đào tạo cho phép mà đây chỉ còn là vấn đề thời gian”.
Hiện rất nhiều sinh viên, nhất là khối dân lập đang lo lắng không chỉ vì học phí tăng mà còn bị buộc phải đóng một lần.
Ông Nguyễn Minh Trí (xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang chật vật xoay xở đóng hơn 5 triệu các khoản cho cô con gái Nguyễn Minh Tuyết (trúng tuyển vào ĐH Hồng Bàng). Nhiều tân sinh viên tại ĐH quốc gia cũng rất lo lắng bởi nhiều khoản tiền học phí, bảo hiểm, ký túc xá... dồn vào đóng ngay khi nhập học. Không như những lĩnh vực khác, nếu không chạy đủ tiền, sinh viên và gia đình chỉ còn cách... quay về quê!
Ban giám hiệu nhiều trường ĐH phân trần: “Với mức tăng giá hiện nay, học phí như vậy không đủ để để chi cho các hoạt động ngoại khóa, thể thao, thực tập, nghiên cứu... Chúng tôi biết đây là gánh nặng của sinh viên nhưng không làm thế thì không đủ kinh phí".
Nhưng theo nguồn tin riêng của chúng tôi, dù số sinh viên có sụt giảm hai năm gần đây, phần lớn các trường ĐH, CĐ dân lập đều có lãi lớn có khi lên đến hàng chục tỷ đồng như ĐH Văn Lang, Hồng Bàng, Mở bán công TP Hồ Chí Minh... nhưng chưa bao giờ "khuyến mãi" hạ bớt học phí. Nhiều trường đều tuyên bố "chất lượng giáo dục" là tiêu chí hàng đầu nhưng học phí bao giờ cũng là "thủ tục đầu tiên". Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường có thể "từ từ" nhưng không đủ tiền đóng học phí thì "xin mời sinh viên về nhà"!
Chủ trương xã hội hóa giáo dục đôi khi còn bị lợi dụng để "hợp thức hóa" các khoản thu tăng liên tục và tăng học phí được cho là điều tất yếu để tăng chất lượng đào tạo!
TS Thái Bá Cần, hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết: "Hiện nay kinh phí của nhiều trường chỉ trông chờ vào học phí của sinh viên trong khi các hoạt động khác như nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác với doanh nghiệp... là nguồn thu khá lớn thì lại bỏ qua!
Tăng học phí quá cao mà không chú ý đến mặt bằng thu nhập sẽ tước mất cơ hội học hành của những người nghèo. Không thể thương mại hóa hoàn toàn giáo dục, kể cả giáo dục đại học, điều mà các nước phát triển nhanh, Mỹ, Nhật Bản... cũng đang tránh".