Bàn giải pháp tăng cường liên kết nội vùng đồng bằng sông Hồng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, liên kết vùng và liên kết nội vùng được xác định là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững. Vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cấu trúc phát triển không gian quốc gia.

Phiên thảo luận bàn tròn được chủ trì bởi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Nga, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế-xã hội và Môi trường.
Phiên thảo luận bàn tròn được chủ trì bởi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Nga, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế-xã hội và Môi trường.

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại Thương phối hợp với Viện Kinh tế-Xã hội-Môi trường (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp phát triển liên kết nội vùng ở vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại Thương nhấn mạnh, liên kết nội vùng không chỉ là yêu cầu mang tính chiến lược trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, mà còn là điều kiện quan trọng để hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và chuỗi giá trị liên vùng. Đối với đồng bằng sông Hồng, việc tăng cường liên kết nội vùng có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

3f14219c-a156-4614-869c-670eb5df7b05.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo gồm hai phiên làm việc chính. Tại phiên tham luận, các đại biểu tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế về liên kết nội vùng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thùy Vinh, Phó Trưởng khoa Sau đại học, Trường đại học Ngoại Thương đã phân tích các mô hình liên kết nội vùng và những điều kiện thể chế để hình thành chuỗi giá trị vùng hiệu quả.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Trương Thị Mỹ Nhân, Viện Kinh tế-Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm rõ các cơ chế, chính sách phát triển liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nhấn mạnh vai trò của điều phối vùng và phân quyền hợp lý. Từ góc độ thực tiễn, Tiến sĩ Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới đã đánh giá thực trạng liên kết vùng hiện nay, chỉ ra những điểm nghẽn chủ yếu trong phối hợp đầu tư, quy hoạch và chia sẻ nguồn lực giữa các địa phương.

1b36bc02-4680-4510-9be3-db4894bb10d6.jpg
Tiến sĩ Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới chia sẻ tại hội thảo.

Phiên thảo luận bàn tròn ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi về vai trò của hạ tầng, logistics và sự tham gia của khu vực doanh nghiệp trong thúc đẩy liên kết nội vùng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Bình, Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế, Trường đại học Ngoại Thương cho rằng cần hoàn thiện thể chế liên kết nội vùng theo hướng có tính ràng buộc và hiệu lực thực thi cao hơn.

Hội thảo không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn cung cấp luận cứ khoa học quan trọng phục vụ hoạch định chính sách, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển vùng nhanh, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm