Ba người cảnh sát đi vào trong một cửa hàng, giơ thẻ cho người chủ cửa hàng và hỏi về vụ cướp mới xảy ra. Người chủ cửa hàng mô tả tên cướp. Những người cảnh sát chưa rời khỏi cửa hàng, đã nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu hỏa.
Ánh đèn đỏ loang loáng quen thuộc chiếu trên mặt đường tới tòa nhà xa hơn trên cùng con phố. Mấy lính cứu hỏa nhảy khỏi xe mang theo các thiết bị dập lửa.
| Bé làm phi công. |
Hình ảnh đó trông giống hệt như trên một con phố bình thường ở Tokyo, Nhật Bản nhưng thật sự không phải như vậy. Những cảnh sát và lính cứu hỏa ở đây dưới 10 tuổi và thị trấn này ở Kidzania, một khu vui chơi trong nhà ở Nhật Bản được khai trương vào cuối năm 2006 ở tổ hợp LaLaport, thành phố Toyosu. Nằm trên diện tích 6.000 m2, trung tâm vui chơi hết sức độc đáo được coi là "thành phố" của trẻ thơ. Nó là một thành phố thu nhỏ dành cho trẻ con với các tòa nhà, cửa hàng, nhà hát, có cả xe cộ và người đi bộ trên phố.
Trong thành phố này trẻ em từ 2-15 tuổi học được nhiều điều về thế giới người lớn và giá trị của đồng tiền và làm việc "như thật" theo 70 nghề khác nhau. Mỗi phòng chơi theo nghề có vô số hoạt động ở các mức độ khó khác nhau phù hợp với trẻ em ở từng độ tuổi. Mỗi nghề kéo dài 30 phút.
Các nghề thông dụng là cứu hỏa, cảnh sát, tiếp viên hàng không, cửa hàng thức ăn nhanh, bệnh viện, phòng nha sĩ, salon chăm sóc sắc đẹp, ngân hàng, công ty điện lực, thuê xe hơi, sửa chữa xe, trung tâm cấp bằng lái, trường nấu ăn, trường kinh doanh, phòng thí nghiệm, cửa hàng thời trang, báo chí, đưa bưu phẩm, chụp ảnh...
| Chăm sóc em bé. |
Bọn trẻ được trả lương bằng tiền Kidzania gọi là Kidzo, chúng có thể mua hàng và hưởng các dịch vụ ở cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ thể dục và các nơi khác. Chúng cũng được dạy cách mở tài khoản ngân hàng và nhận thẻ để có thể sử dụng ở máy ATM đặc biệt ở đây. Những em làm việc ở cửa hàng bánh sẽ được thưởng thức những thứ chúng làm ra.
Kidzania ở Nhật Bản là một chi nhánh của nhà kinh doanh người Mexico Xavier Lopez. Kidzania đầu tiên được khai trương ở khu mua bán Santa Fe ở thành phố Mexico. Chi nhánh thứ hai ở Monterrey, Mexico và nơi đây là chi nhánh thứ ba. Dự kiến tháng 9 năm nay sẽ khai trương chi nhánh mới ở Jakarta, Indonesia và năm sau ở Trung Quốc.
Ở đây, khái niệm chơi mà học được áp dụng triệt để. Trẻ em làm việc như những người trưởng thành theo những nghề khác nhau trong một môi trường an toàn, năng động và đầy tính giáo dục.
Vì thế nó cuốn hút đông đảo trẻ em, phụ huynh và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Kidzania đã được Hiệp hội giải trí theo chủ đề vinh danh là Công viên chủ đề hay nhất vào năm 2001, 2003 và cũng được Hiệp hội quốc tế về công viên giải trí bầu chọn là Trung tâm giải trí gia đình hàng đầu của thế giới.
Nơi đây được nhiều công ty danh tiếng ở Nhật Bản tài trợ và ký hợp đồng theo thời hạn năm năm. Những nhà tài trợ cung cấp hiểu biết về kinh doanh và đào tạo bọn trẻ, có 200-250 nhân viên làm việc ở Kidzania.
Các nhân viên gặp gỡ nhà tài trợ để học kiến thức cơ bản để dạy bọn trẻ. Họ phải học cách làm bánh pizza, Hamburger..., phải học cách làm tiếp viên hàng không ở trung tâm đào tạo tiếp viên để biết về đồng phục, kiểu tóc, triết lý giao tiếp của ngành hàng không...
Ðối với những nhà tài trợ nơi đây là một công cụ quảng cáo rất hữu hiệu qua cách nhìn, nghe của bọn trẻ thông qua các sản phẩm.
Ở "thành phố" của trẻ thơ Kidzania, an ninh được bảo đảm, tất cả trẻ con đều đeo một chiếc vòng tay có ghi số cùng với người nhà đi cùng. Chiếc vòng này có một con chíp có chức năng nhận diện chỉ có thể tháo ra bằng một hệ thống đặc biệt ở bàn lễ tân do người có trách nhiệm thực hiện khi khách muốn về. Nếu có trẻ lạc, người ta cũng dễ dàng xác định chúng đang ở chỗ nào. Nơi đây chào đón trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Mặc dù tiếng Nhật là ngôn ngữ chính nhưng nó cũng không gây trở ngại khi các em tham gia trò chơi bởi nhiều nhân viên ở đây có thể nói tiếng Anh.