Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 5/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng có buổi làm việc với Ban Soạn thảo Dự án Luật Phòng thủ dân sự.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Mod)
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Mod)

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp của các đại biểu, phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. Nhấn mạnh việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước và nhân dân khi có tình huống xảy ra, nội dung Luật có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đồng chí yêu cầu, việc hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự cần bám sát nguyên tắc kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hiện hành về phòng thủ dân sự đã được thực tiễn kiểm nghiệm phù hợp; bổ sung những điều, mục mới để giải quyết những vấn đề liên quan đến phòng thủ dân sự đặt ra. Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, Ban Soạn thảo nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức và hoạt động phòng thủ dân sự của một số nước phù hợp điều kiện thực tiễn Việt Nam, pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm Luật mang tính toàn diện, khoa học và lâu dài.

* Ngày 5/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Tư pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh mới đây do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức đã khẳng định “công tác lập pháp đạt và vượt yêu cầu chương trình đề ra”.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai cơ quan tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được; lưu ý hai bên trong việc thực hiện kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vừa qua.

Trong đó, có các yêu cầu, như: triển khai nghiêm túc 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình, thủ tục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng ban hành pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục luật định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật…

Thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục thực hiện tốt, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, trước mắt là chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.