Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 22/5, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã hoàn thành tốt công tác chủ trì thẩm tra Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được chuẩn bị kỹ lưỡng để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV bảo đảm đúng quy trình, tiến độ, yêu cầu. 

Đồng chí nhấn mạnh, các nội dung Ủy ban đưa ra thảo luận tại phiên họp này đang được nhân dân và cử tri rất quan tâm; nhất là việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông đối với môn lịch sử cấp trung học phổ thông; đồng thời yêu cầu Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của đội ngũ chuyên gia lịch sử một cách thấu đáo, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, có đề xuất trên nguyên tắc phù hợp chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về giáo dục, đào tạo. 

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cần tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI... Ủy ban cần bám sát Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát; lựa chọn những vấn đề giám sát, giải trình có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nóng, nổi cộm mà cử tri và nhân dân quan tâm. Chủ động trong giám sát triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đây là chuyên đề dự kiến giám sát năm 2023 trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ ba.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước -0
Buổi gặp mặt các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Bộ Quốc phòng tổ chức. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Chiều 22/5, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, do Bộ Quốc phòng tổ chức. Tới dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm để chủ động tham gia ý kiến, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Đồng thời lưu ý, các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội nghiên cứu sâu sắc từng nội dung, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, đề cao trách nhiệm tham gia ý kiến bảo đảm chất lượng; gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc của Quốc hội. 

Đồng chí yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin có liên quan để các đại biểu nghiên cứu, có cơ sở tham gia ý kiến tại kỳ họp...