Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Góp phần quan trọng làm nên thành công đó là sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực lượng Công an nhân dân trong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền công dân.
Khai thác sức mạnh của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng tính năng “bỏ phiếu ở nơi khác” trên VNeID, ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận điện tử cho cử tri có nhu cầu tham gia bỏ phiếu ngoài nơi đăng ký thường trú, tạm trú.
Quy trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hàng triệu cử tri là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc xa nơi đăng ký thường trú như: Sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thay vì phải về tận nơi cư trú để làm thủ tục, cử tri có thể gửi yêu cầu, theo dõi và nhận giấy chứng nhận thay đổi nơi bỏ phiếu qua môi trường số, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, vừa giảm tải áp lực thủ tục hành chính cho cơ sở.
Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội cho biết: Việc này không chỉ thể hiện tính nhân văn, linh hoạt mà còn khẳng định quyết tâm của Bộ Công an trong việc lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Theo thống kê, hơn 200.000 yêu cầu cấp giấy chứng nhận đã được gửi để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.
Lần đầu tiên trong một kỳ bầu cử, hàng chục triệu cử tri có thể dễ dàng tra cứu địa điểm bỏ phiếu, nắm bắt thông tin ứng cử viên hoặc đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu chỉ với vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh. Trải nghiệm có được nhờ vào chức năng “Bầu cử Quốc hội” được Bộ Công an nghiên cứu, phát triển và tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.
Đây là một bước đi chiến lược, hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, đưa các hoạt động chính trị-xã hội quan trọng đến gần hơn với người dân. Bộ Công an còn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội và các bộ, ngành liên quan để đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - “kho dữ liệu vàng” của quốc gia nhằm phục vụ công tác lập danh sách cử tri. Nhờ đó, việc rà soát, phân bổ cử tri về các khu vực bỏ phiếu trên hệ thống phần mềm đạt được độ chính xác cao cho hơn 76 triệu cử tri.
Kết quả này giúp khắc phục triệt để những hạn chế của phương pháp điều tra thủ công trước đây như sai sót, trùng lặp hay thiếu sót thông tin, đẩy nhanh tiến độ in ấn, bàn giao thẻ cử tri cho chính quyền địa phương.
Tinh thần chuyển đổi số còn lan tỏa sâu rộng đến từng địa phương, từng tổ bầu cử với những cách làm sáng tạo của lực lượng công an cơ sở. Tại phường Khương Đình (Hà Nội), Công an phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường ứng dụng phần mềm “Quản lý cử tri”, khai thác dữ liệu dân cư để theo dõi biến động, cập nhật danh sách kịp thời, tích hợp thông tin địa điểm bầu cử lên bản đồ số và tạo mã QR cho tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, giúp người dân dễ dàng quét mã và tra cứu.
Công an phường Tăng Nhơn Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) và Công an phường An Khánh (Hà Nội) lại triển khai Bản đồ bầu cử trên nền tảng Google Maps, tích hợp lên ứng dụng SOS, sử dụng kênh Zalo Official Account để phổ biến thông tin, cho phép người dân quét mã QR xem vị trí điểm bỏ phiếu. Bộ Công an cũng đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên không gian mạng.
Điển hình là việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào vận hành Trung tâm Tác chiến An ninh mạng. Với mô hình giám sát và phản ứng tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại, trung tâm có khả năng theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống mạng phục vụ bầu cử theo thời gian thực, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý các nguy cơ tấn công mạng, chống phá, phát tán thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc không gian mạng phục vụ ngày hội lớn của dân tộc.