Hoàn thành hỗ trợ 1 triệu “Túi an sinh” tặng người dân vượt dịch

NDO -

Chỉ sau hơn 4 tháng, với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai đã hoàn thành mục tiêu nhân văn: trao các “Túi an sinh” đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt đại dịch Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện sắp xếp, vận chuyển các “Túi an sinh” đi trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện sắp xếp, vận chuyển các “Túi an sinh” đi trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.

Chiều 29/12, thông tin từ Giám đốc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam (cơ quan thường trực của Trung ương Đoàn trong triển khai chương trình “Triệu túi an sinh”) Đỗ Thị Kim Hoa, cho biết: Trong khuôn khổ chương trình, 875.774 “Túi quà an sinh” gồm lương thực, nhu yếu phẩm và 124.226 “Túi thuốc an sinh” đã được trao đến 1 triệu người dân trên cả nước.

1 triệu “Túi an sinh” của chương trình có tổng giá trị hơn 237,5 tỷ đồng, do các cấp bộ Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên cả nước kêu gọi, huy động và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi.

Theo báo cáo, trong những giai đoạn giãn cách xã hội, với tinh thần xung kích, tiên phong, gần 90 nghìn đoàn viên, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tình nguyện viên trẻ đã trực tiếp sắp xếp, đóng gói, vận chuyển các “Túi an sinh” đến trao tận tay người dân.

Từ chương trình, nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc đã triển khai nhân rộng, tổ chức các hoạt động trao “Túi an sinh” tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Chia sẻ về chương trình, bà Võ Ngọc Lánh (tỉnh Tây Ninh) cho biết: “Dịch bệnh kéo dài khiến công việc mưu sinh thường ngày của tôi bị dừng hoàn toàn, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, đến mức 100 nghìn đồng mua nhu yếu phẩm, thuốc men cũng không có. Vừa qua, được các tình nguyện viên trao “Túi an sinh” tận tay, tôi xúc động vô cùng”.

Chị Nguyễn Thị Nhi (Thành phố Hồ Chí Minh) nghẹn ngào nói: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến chương trình. Tôi vốn là công nhân. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, tôi thất nghiệp hơn 2 tháng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chương trình, tôi và nhiều anh chị em công nhân đã không phải bất chấp tất cả để trở về quê nhà, vượt qua thời điểm khó khăn nhất”.

Được biết, tiếp nối thành công kể trên, chương trình “Triệu túi an sinh” kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tiếp tục đồng hành, chung tay ủng hộ để có thêm thật nhiều “Túi an sinh” đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm Tết Nguyên đán đang tới rất gần.