ND - Nhân Thủ đô Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2010), nhà thơ Hoài Anh trình làng cuốn tiểu thuyết - kịch Thuận thiên Lý Công Uẩn (NXB Văn học, quý 1-2008).
Trong cuốn tiểu thuyết này, tác giả trình bày về quá trình khởi nghiệp dựng nước và giữ nước của Lý Công Uẩn - người khởi nghiệp triều đại nhà Lý tồn tại 215 năm.
Trong đó, Lý Công Uẩn được mô tả như một nhân vật ngoài việc tinh thông võ nghệ còn am tường về Phật pháp.
Lịch sử đã có nhiều hoài nghi về mối quan hệ giữa ông và Thiền sư Vạn Hạnh, trong tác phẩm này, tác giả Hoài Anh đã khéo léo lý giải quan hệ Thiền sư Vạn Hạnh - Lý Công Uẩn không phải là quan hệ cha - con mà là quan hệ bác - cháu, sư phụ - đệ tử. Có thể coi đó là một sự tiếp cận giúp cho cuốn sách trở nên hấp dẫn và lôi cuốn người đọc.