Họa sĩ truyện tranh và nghệ sĩ âm nhạc Wallonie & Bruxelles góp mặt tại Festival Huế 2022

NDO -

Thông tin từ Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cho biết, họa sĩ truyện tranh Dany và nhạc sĩ-ca sĩ Konoba sẽ góp mặt tại Festival Huế 2022 với một triển lãm và chương trình biểu diễn.

Một tác phẩm minh họa truyện tranh của họa sĩ Dany. (Ảnh: Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cung cấp)
Một tác phẩm minh họa truyện tranh của họa sĩ Dany. (Ảnh: Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cung cấp)

Đây là hai nghệ sĩ hàng đầu trong hai lĩnh vực nghệ thuật truyện tranh và âm nhạc của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, đại diện cho Wallonie-Bruxelles góp phần vào bức tranh văn hóa đa sắc màu tại Festival Huế 2022.

Triển lãm tranh gồm 25 tranh truyện của họa sĩ Dany sẽ diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 3/7 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế, 23-25 Lê Lợi, Vĩnh Ninh.

Chương trình hòa nhạc của nghệ sĩ Konoba diễn ra trong hai ngày 27/6 từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 tại Sân khấu Bia Quốc Học, phố Lê Lợi. Buổi diễn còn lại cũng vào khung giờ này, ngày 28/6 tại Sân khấu Công viên 3/2, phố Lê Lợi.

Họa sĩ truyện tranh và nghệ sĩ âm nhạc Wallonie & Bruxelles góp mặt tại Festival Huế 2022 -0
 Họa sĩ Dany.

Họa sĩ Dany tên thật là là Daniel Henrotin, sinh năm 1943 tại Wallonie. Tập truyện tranh đầu tiên của ông vẽ năm 1968, có tựa đề “Olivier Rameau” đã gặt hái được rất nhiều thành công. Kể từ đó, họa sĩ đã cho ra đời hàng chục bộ truyện tranh thấm đẫm tinh thần hài hước.

Ông từng giành nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực truyện tranh, như Giải khuyến khích Saint-Michel (họa sĩ trẻ vẽ theo phong cách hài hước) cho toàn bộ các tác phẩm vào năm 1971, Giải thưởng Saint-Michel cho bức tranh xuất sắc nhất cho bộ truyện tranh “Theo dấu chân Ma cà rồng” tập 3: “Transylvania” vào năm 2007, và Giải thưởng lớn Diagonale, giải thưởng danh giá của Bỉ dành riêng cho nghệ thuật truyện tranh cho toàn bộ các tác phẩm của họa sĩ năm 2011.

Họa sĩ truyện tranh và nghệ sĩ âm nhạc Wallonie & Bruxelles góp mặt tại Festival Huế 2022 -0
 Nghệ sĩ Konoba.

Nghệ sĩ Konoba, tên thật là Raphaël Esterhazy, là một tác giả, nhạc sĩ, nhạc công chơi nhiều nhạc cụ, ca sĩ và nhà sản xuất người Bỉ. Album đầu tay “Smoke & Mirrors” do anh và nhạc sĩ-nhà sản xuất R.O (Olivier Rugi) sáng tác, trong đó bài hát “On Our Knees” đã thành công vang dội, vượt qua con số 50 triệu lượt xem. Sau đó, Konoba và R.O, hai nghệ sĩ đồng thời là hai người bạn đã quyết định đi vòng quanh thế giới để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đi xa hơn. 10 tháng sau, họ quay trở lại quê hương, với một album mới, có tựa đề hết sức giản dị “10”.

Họa sĩ truyện tranh và nghệ sĩ âm nhạc Wallonie & Bruxelles góp mặt tại Festival Huế 2022 -0
 Một buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Konoba.

Sau hai năm lưu diễn liên tục với hình thức song ca, Konoba đang chuẩn bị ra mắt album thứ 2 đánh dấu sự trở lại của anh với hình thức đơn ca.