Hòa nhạc nhạc giao hưởng Bài ca  trái đất

Tại Nhà hát TP Hà Nội, trong hai tối 12 và 13-7, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam lần đầu giới thiệu  chương trình hòa nhạc "The Song of the Earth" (Bài ca trái đất).

Chương trình do nhạc trưởng danh tiếng người Nhật Bản Hon-na Téc-xu-di dàn dựng và chỉ huy. Tham gia biểu diễn  có nữ nghệ sĩ người Thụy Ðiển An-na Ê-na-xơn và nghệ sĩ hát thính phòng Trịnh Thanh Bình. Bản giao hưởng Bài ca trái đất do cố nhạc sĩ Gút-xtáp Ma-lơ soạn nhạc, viết cho giọng Tenor (nam cao), Alto (nữ trầm) và dàn nhạc giao hưởng. Sáu chương nhạc được phổ từ bảy bài thơ Trung Hoa đời Ðường, trong đó chủ yếu là thơ Lý Bạch. 

PV

Hòa nhạc Toyota năm 2012 tại Việt Nam, Lào  và Cam-pu-chia

Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Quỹ Toyota Việt Nam vừa tổ chức giới thiệu chương trình Hòa nhạc Toyota năm 2012 -Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. Ðây là lần thứ 15 chương trình được tổ chức và diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 6-8 tại Viêng Chăn (Lào), Phnôm Pênh (Cam-pu-chia), TP Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam). Chương trình được dàn dựng công phu do Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài danh người Nhật Bản Hon-na-téc-xu-di. Trong chương trình, nghệ sĩ vi-ô-lông tài năng Bùi Công Duy thể hiện bản công-xéc-tô giọng rê trưởng  của nhà soạn nhạc thiên tài Bét-thô-ven. Trong phần biểu diễn tại Lào và Cam-pu-chia, bên  một số tác phẩm đặc trưng của hai nước bạn Lào, Cam-pu-chia, những tác phẩm âm nhạc thế giới, nghệ sĩ Trịnh Thanh Bình bằng giọng ca truyền cảm mang vẻ đẹp của âm nhạc Việt Nam  thể hiện hai ca khúc Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Tình ca. Toàn bộ số tiền bán vé của chương trình  được dành tặng Quỹ học bổng Toyota Hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam.

PV

Hà Nội miễn học phí cho 15 xã miền núi khó khăn

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, kể từ năm học 2012-2013, Hà Nội sẽ áp dụng mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục hướng nghiệp công lập của thành phố là 40 nghìn đồng/tháng với khu vực thành thị và 20 nghìn đồng/tháng với khu vực nông thôn. Ngoài các đối tượng không phải đóng học phí và được miễn, giảm học phí, được hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo các quy định hiện hành của Chính phủ, Hà Nội còn áp dụng các chính sách này cho học sinh ở 15 xã miền núi khó khăn ở các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Ðức và hai xã giữa sông gồm Minh Châu (huyện Ba Vì), Vân Hà (huyện Phúc Thọ).

PV

Nghệ thuật đương đại tôn vinh nghề truyền thống

Chiều 12-7, tại Ðình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã khai mạc hoạt động văn hóa nghề truyền thống với nghệ thuật đương đại, trình diễn quy trình làm các sản phẩm: nón làng Chuông, quạt Chàng Sơn, đàn Ðào Xá, trống Ðọi Tam kết hợp nghệ thuật sắp đặt đương đại. Chương trình diễn ra tại bốn điểm di tích trong khu phố cổ: đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc); đình Ðồng Lạc, 38 Hàng Ðào; ngôi nhà di sản 87 Mã Mây; Trung tâm Thông tin phố cổ Hà Nội, 28 Hàng Buồn. Hoạt động này góp phần tôn vinh giá trị nghề truyền thống của khu phố cổ Hà Nội, nâng cao nhận thức của người dân trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa nghề truyền thống, đặc trưng của phố nghề xưa.

PV

Có thể bạn quan tâm