Ngày 27-5, UBND tỉnh Hòa Bình đã họp với Ban quản lý dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh và các cơ quan địa phương liên quan để thống nhất các biện pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh.
Đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình có chiều dài 67,22 km đi qua năm huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 2.329.658 m2 (chưa kể xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, phần đang kiểm đếm), số hộ bị ảnh hưởng là 3.479 hộ; trong đó cần xây dựng 12 khu tái định cư tập trung.
Đường Hồ Chí Minh đoạn Hòa Bình được chủ đầu tư cho thực hiện vào giai đoạn cuối, đúng vào giai đoạn Nhà nước thay đổi nhiều về chế độ, chính sách như Luật Đất đai, chính sách bồi thường hỗ trợ khiến cho việc giải phóng mặt bằng càng phức tạp thêm. Hiện nay toàn tuyến đã cơ bản thi công xong, nhưng còn nhiều đoạn ách tắc khâu giải phóng mặt bằng (GPMB), dân tái lấn chiếm, ngăn cản thi công, trong đó huyện Kim Bôi 5,27 km, huyện Yên Thủy 520 m, huyện Lạc Thủy tại nút giao cắt với quốc lộ 21...
Nguyên nhân chính của tình trạng nêu trên là do chủ đầu tư lập thủ tục thu hồi đất chậm, có sự chênh lệch giá đền bù giữa các huyện trong tỉnh, giữa các xã trong huyện khiến người dân bức xúc, từ đó tái chiếm không cho thi công. Đặc biệt việc xây dựng khu tái định cư tập trung quá chậm, các hộ bị ảnh hưởng chưa có đất làm nhà ở phải sống tạm bợ đã hơn 18 tháng (chủ yếu ở huyện Yên Thủy).
Để thực hiện nghiêm túc Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hòa Bình chỉ đạo các huyện còn vướng mắc mặt bằng khẩn trương giải quyết những kiến nghị của dân thuộc thẩm quyền; giao cho các ngành liên quan kiểm tra và đề xuất giá bồi thường về đất để điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cản trở thi công. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng các khu tái định cư cho huyện Yên Thủy và Kim Bôi, sớm thi công các công trình bị ảnh hưởng như trường học, kênh, mương... Tỉnh Hòa Bình cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ khâu GPMB của dự án trong tháng 6-2006.