Hỗ trợ vốn tín dụng cho người dân vùng thiên tai

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra đối với nông dân Yên Bái, cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương, hệ thống ngân hàng tỉnh đã bám sát cơ sở, vận dụng nghiệp vụ để nhanh chóng đưa vốn tín dụng về vùng bão lũ. Qua đó, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho người dân bị thiệt hại do thiên tai sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ tín dụng huyện Trấn Yên (Yên Bái) kiểm tra việc vay vốn đầu tư chăn nuôi gà thịt tại xã Việt Thành.
Cán bộ tín dụng huyện Trấn Yên (Yên Bái) kiểm tra việc vay vốn đầu tư chăn nuôi gà thịt tại xã Việt Thành.

Theo báo cáo nhanh từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, đợt thiên tai vừa qua làm 8.544 hộ và 86 hợp tác xã bị ảnh hưởng, với tổng dư nợ hơn 10.707 tỷ đồng, trong đó quá nửa là dư nợ ngắn hạn cần hỗ trợ lãi suất.

Sau trận bão số 3, cán bộ tín dụng Nguyễn Thị Kim Chi về thôn Phú Thọ, xã Việt Thành kiểm tra vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên tại hộ ông Đặng Văn Thành, chuyên chăn nuôi gà thịt. Ông Thành cho hay, đêm 10/9 đê Việt Thành bị vỡ, khiến nước lũ sông Hồng tràn về dâng cao ngang nhà. Sáng ra, đàn gà được hơn hai tháng tuổi với 4.300 con chết nổi, thiệt hại khoảng hơn 400 triệu đồng. Sau nước rút, ông đã thuê đào hai hố sâu, nhờ dân quân xã đến rắc vôi tiêu hủy, tiến hành tiêu trùng thanh khiết môi trường hai lần, khẩn trương nuôi lứa gà mới kịp thời vụ. Trao đổi với chị Chi về hỗ trợ lãi suất, ông Thành phấn khởi bởi món vay 500 triệu đồng của gia đình được giảm 0,5%, đến hết tháng 12/2024, nghĩa là mỗi tháng tiết kiệm được 2,5 triệu đồng tiền lãi…

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Thanh Hải cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, toàn hệ thống trong tỉnh đã phối hợp chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội, rà soát các khách hàng đang vay vốn bị thiệt hại do bão lũ để áp dụng biện pháp xử lý rủi ro phù hợp, đúng quy định. Trước mắt trong thời điểm này, mỗi hộ nghèo tại một số địa phương trọng điểm bị thiệt hại do bão lũ gây ra được vay từ 80 đến 100 triệu đồng vốn ưu đãi.

Theo đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái, tất cả các khách hàng vay vốn bị thiệt hại do thiên tai đều được xem xét, xử lý nợ bị rủi ro theo quy định, như: Gia hạn nợ, khoanh nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ đối với các món vay đến hạn trả nợ, đồng thời chưa thực hiện thu lãi vay phát sinh với khách hàng ảnh hưởng bởi bão số 3 đến hết tháng 12/2024. Theo rà soát, có hơn 3.000 khách hàng đang vay với tổng dư nợ hơn 88 tỷ đồng bị thiệt hại bởi bão số 3. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã dừng thu lãi cho 916 hộ với số tiền 346 triệu đồng. Đơn cử như xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, qua kiểm tra thực tế, ngân hàng đã dừng thu lãi, khoanh nợ ba năm cho hai gia đình vay vốn là Vũ Văn Thới, Trần Quốc Hưng bị sập nhà, mất hết tư liệu sản xuất do sạt lở đất.

Tại huyện Lục Yên là địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 3, ông Dương Quốc Tuấn, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho biết, giải ngân tín dụng sau thiên tai từ ngày 12/9 đến nay, có gần 100 hộ được vay, với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng, chủ yếu tập trung cho phục hồi chăn nuôi và sản xuất vụ đông. Dự kiến tổng dư nợ đến nay là 816 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 gần 15%. Đây là kênh tín dụng ưu đãi, kịp thời hỗ trợ người dân vùng thiên tai có điều kiện tái thiết sản xuất sau bão lũ.

Theo Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái Nguyễn Hữu Hồng, hiện chi nhánh có 2.890 khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ, với tổng dư nợ 2.837 tỷ đồng, trong đó có 2.875 khách hàng cá nhân, 15 khách hàng pháp nhân (riêng thành phố Yên Bái có 1.085 khách hàng bị thiệt hại, dư nợ 2.376 tỷ đồng). Dự kiến chi nhánh sẽ cơ cấu nợ tám khách hàng với dư nợ 3,044 tỷ đồng, miễn giảm lãi tiền vay cho 2.890 khách hàng với dư nợ 2.837 tỷ đồng. Như vậy, với số tiền lãi hỗ trợ gần 10 tỷ đồng thông qua chương trình điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 2% và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả trong thời gian từ ngày 6/9 đến hết ngày 31/12/2024.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái Nguyễn Quang Đạt cho biết: Thực hiện Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khắc phục hậu quả bão số 3 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chúng tôi đã ban hành văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ. Cụ thể, sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất, kinh doanh… theo các quy định hiện hành ■