<p>Trước thềm AFF Cup 2012</p>

HLV đội Myanmar : Ứng viên bảng A là Việt Nam và Thái-lan

NDĐT- HLV Park Sung Hwa, cựu HLV đội U20 Hàn Quốc, hiện đang dẫn dắt đội tuyển Myanmar chuẩn bị cho giải vô địch AFF Cup 2012 cho biết nội tình của đội tuyển Myanmar, những cơ hội và khó khăn của đội bóng này trước thềm AFF Cup 2012. Ông Park Sung Hwa cũng có những nhận định, đánh giá về đội tuyển Việt Nam và những đối thủ ở bảng A trong trả lời phỏng vấn của Goal.com.
Đội tuyển Myanmar.
Đội tuyển Myanmar.

 Hỏi : Đội tuyển Myanmar đã vượt qua vòng loại để có mặt ở vòng chung kết AFF Cup 2012, xin ông cho biết quá trình chuẩn bị của đội Myanmar trước khi bước vào giải ?

Trả lời : Tôi nghĩ rằng, chúng tôi không có đủ thời gian cho quá trình tập huấn. Giải quốc nội kết thúc vào 31-10 và CLB vô địch Ayeyawady United còn tổ chức ăn mừng thắng lợi, cho nên đến 5-11 đội tuyển Myanmar mới bước vào tập luyện và chúng tôi chỉ có hai tuần để chuẩn bị. Vấn đề là ở chỗ đó. Hai đội Việt Nam và Thái-lan chơi nhiều trận giao hữu, còn chúng tôi chỉ có hai trận đấu với hai CLB của Nhật Bản. Hai tuần chuẩn bị là không đủ để các cầu thủ có phong độ tốt nhất.

Hỏi : Myanmar rơi vào bảng nặng. Đội chủ nhà Thái-lan và Việt Nam là hai đội mạnh hàng đầu Đông-Nam Á trong khi đội Philippines đang tiến bộ nhanh, tất cả đều mạnh hơn đội Myanmar. Vậy ông có tin rằng đội Myanmar có thể lọt được vào vòng bán kết ?

Trả lời : Chắc chắn rồi, bảng A rất “xương” đối với Myanmar. Các cầu thủ Việt Nam rất nhanh và khéo léo, Thái-lan cũng vậy. Tôi cho rằng bảng B (gồm Malaysia, Singapore, Indonesia và Lào) dễ thở hơn. Đội Việt Nam đã đá giao hữu với đội Malaysia và bước chuẩn bị của họ rất tốt. Thái-lan là đội chủ nhà cho nên họ có lợi thế và họ cũng có nhiều cầu thủ giỏi. Đội Phi-li-pin không phải là “ứng cử viên” nhưng họ tiến bộ rất nhanh. Do vậy chúng tôi gặp nhiều khó khăn nếu muốn vào bán kết. Mục tiêu của chúng tôi là vào bán kết, nhưng chúng tôi sẽ phải tập trung từng trận một.

Hỏi : Tình hình đội tuyển Myanmar thế nào, có vấn đề gì rắc rối ?

Trả lời : Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là tình trạng chấn thương của nhiều cầu thủ. Kyaw Ko Ko, Yan Aung Win, Kyaw Zeyar Win, Yan Paing và Aung Thike dính chấn thương ở giải quốc nội. Họ là những cầu thủ chủ chốt của đội và chấn thương đã làm đội Myanmar yếu đi. Tôi đang đau đầu về vấn đề này.

Hỏi : Tại AFF Suzuki Cup 2010, Myanmar thua 7-1 trước đội Việt Nam, nay Myanmar lại gặp Việt Nam trận đầu tiên, vậy ông chuẩn bị cho trận đấu này như thế nào ?

Trả lời : Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cao nhất. Hiện tôi đang nghiên cứu chiến thuật của đội Việt Nam, sau đó sẽ có phương án đối phó chi tiết. Giải lần trước, Myanmar thua hai, hoà một và đứng cuối bảng. Còn bây giờ, các cầu thủ của tôi đang có tinh thần thi đấu rất cao. Tất cả các cầu thủ đều quyết tâm chiến thắng trận đầu và tôi tin rằng họ sẽ nỗ lực hết mình để giành quyền vào bán kết.

Hỏi : Theo ông, đâu là điểm mạnh và đâu là điểm yếu của đội Myanmar ?

Trả lời : Theo tôi, điểm mạnh của chúng tôi là tinh thần thi đấu và nếu 5 cầu thủ chủ chốt của chúng tôi không bị chấn thương, chúng tôi có thể giành vé vào bán kết. Hiện thời, chúng tôi sẽ phải cố gắng cao nhất dù cơ hội có giảm đi, nhưng bạn thấy đấy, trong bóng đá bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu đến cùng vì 60 triệu người dân Myanmar. Còn điểm yếu của chúng tôi là cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Bởi thế, chúng tôi sẽ càng phải cố gắng nhiều hơn.

Có thể bạn quan tâm