Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

NDO - Sáng 16/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).
0:00 / 0:00
0:00

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan Trung ương.

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, sĩ quan Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh chung với cán bộ, sĩ quan Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội ảnh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).
Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội ảnh 6
Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương Tập đoàn "hình thành trong khó khăn, tồn tại trong khó khăn và phát triển trong khó khăn" nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đề nghị Tập đoàn luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đột phá, tiếp tục đóng góp tích cực cho hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội ảnh 7
Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel nhấn mạnh, sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, đến nay, Viettel đã trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước hàng đầu tại Việt Nam.
Hình ảnh Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội ảnh 8
Thủ tướng đánh giá Viettel đã nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, xu thế và yêu cầu phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, xác định chiến lược và sứ mệnh một cách phù hợp. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tổng kết mô hình Viettel sau 30 năm thực hiện, rút ra các bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển một tập đoàn kinh tế nhà nước.