Hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng tại Thường Tín

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động, kết hợp với giải quyết thỏa đáng, kịp thời các kiến nghị của người dân. Những cách làm ấy đã giúp cho huyện Thường Tín (Hà Nội) đạt hiệu quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo UBND xã Ninh Sở, huyện Thường Tín đối chiếu, rà soát diện tích thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường vành đai 4 trên địa bàn. (Ảnh: DUY LINH)
Lãnh đạo UBND xã Ninh Sở, huyện Thường Tín đối chiếu, rà soát diện tích thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường vành đai 4 trên địa bàn. (Ảnh: DUY LINH)

Cuối tháng 3/2023, huyện Thường Tín đã tổ chức thực hiện xong việc cưỡng chế thu hồi đất và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện với diện tích hơn 9,7ha. Như vậy, sau 38 năm triển khai vì nhiều vướng mắc khác nhau, khâu khó nhất của dự án đã được giải quyết.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thường Tín, Phạm Văn Tập cho biết, để đạt được kết quả này, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách quyết liệt. Ngày 21/11/2022, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng thống nhất chủ trương giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án này xong trước ngày 15/4/2023.

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đặc biệt chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân. Trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức đối thoại, trả lời, tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận, thụ lý, tổ chức kiểm tra, xác minh, kết luận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 19 vụ việc công dân có đơn kiến nghị, khiếu nại liên quan đến dự án. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ này, đến nay nhiệm vụ đã hoàn thành để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Đây cũng là một trong những dự án điển hình của huyện Thường Tín khi cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy ban hành Chương trình số 01-CTr/HU ngày 18/10/2016 về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường huyện Thường Tín giai đoạn 2015-2020. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 29/5/2018 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Huyện ủy Thường Tín tập trung cao độ, tăng cường lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo, phát huy vai trò, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Không chỉ thường xuyên tổ chức giao ban đánh giá, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, huyện đã xây dựng các tiêu chí cụ thể đánh giá hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được giao nhiệm vụ, địa bàn cụ thể; trực tiếp đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

Tính từ năm 2016 đến nay, huyện Thường Tín đã tổ chức 216 đợt đối thoại, trả lời. Qua đó, huyện đã giải quyết xong 86 vụ khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nhiều dự án được người dân đồng thuận cao, không phải thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy, đến nay huyện đã tổ chức thu hồi, giải phóng mặt bằng 278,94ha liên quan đến 10.312 hộ, cá nhân và 68 tổ chức để thực hiện 122 dự án phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn huyện. Huyện cũng thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật việc xét duyệt đối tượng giao đất tái định cư; tổ chức giao đất tái định cư cho 116 hộ đủ điều kiện. Kết quả, đã xây dựng 12 khu tái định cư với tổng diện tích 19,6ha (trong đó tám khu đã xây dựng xong, bốn khu tái định cư đang triển khai xây dựng).

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Anh Tú cho biết thêm, chỉ riêng năm 2022 huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng 47 dự án với 83,9ha, liên quan đến 2.150 hộ dân, giải ngân 660 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án lớn, nhất là dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô. Dù mới triển khai từ giữa năm 2022, nhưng đến ngày 12/4, huyện Thường Tín đã chi trả được 470 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng xong 50,9ha đất nông nghiệp trong tổng số hơn 134ha đất nằm trong phạm vi dự án đường vành đai 4. Dự kiến đến tháng 6/2023, Thường Tín sẽ hoàn thành công tác chi trả tiền giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp nằm trong phạm vi đường vành đai 4.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh cho biết, thời gian tới, các đơn vị, địa phương của huyện tiếp tục xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Huyện sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành kịp thời, đúng quy định công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó, huyện chú trọng các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng đường vành đai 4-Vùng Thủ đô qua huyện; dự án mở rộng quốc lộ 1A; các dự án đô thị, khu, cụm công nghiệp... để tạo thêm sức bật cho địa bàn phát triển hiệu quả hơn.