Hiến máu thường xuyên giúp giảm nguy cơ ung thư

Tiến sĩ Gustaf Edgren thuộc Viện nghiên cứu Karolinska, Stockholm, Thụy Điển, người chủ trì công trình nghiên cứu khoa học nói trên cho biết, việc hiến máu không hề gây hại, thậm chí còn có những tác động tích cực đến sức khỏe.

Trên tạp chí của Hội ung thư Thụy Điển, tiến sĩ Edgren và các đồng sự nhấn mạnh rằng những người hiến máu có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cũng như tỷ lệ tử vong thấp hơn so với những người cùng tuổi. Tuy nhiên, sự thật là những người hiến máu có xu hướng khỏe lên toàn diện lại thường bị cho là tác động xấu về sức khỏe.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, ông Edgren cho biết, về mặt lý thuyết, cũng có một vài cơ chế mà nếu hiến máu thường xuyên có thể tác động xấu đến sức khỏe. Với một số người, việc rút máu ra khiến cơ thể tự sản sinh ra các tế bào máu trong tủy xương. Điều này kích thích sự phân chia tế bào, (còn gọi là “mitotic stress” - sức ép phân chia tế bào), qua đó có thể dẫn đến khả năng hình thành các khối u ác tính trong các mô máu.

Việc hiến máu cũng được biết sẽ dấn đến những thay đổi trong hệ miễn dịch và một số người cho rằng, những thay đổi này có thể liên quan đến bệnh ung thư.

Một quan điểm trái lại, cho rằng sự tích trữ thừa lượng sắt trong cơ thể có liên quan đến bệnh tim và một số dạng bệnh ung thư nhất định. Chính vì vậy, những người cho máu một cách đều đặn có thể làm giảm lượng sắt tích tụ, qua đó nâng cao sức khỏe.

Để hiểu rõ hơn hiến máu tác động như thế nào đến sức khỏe, tiến sĩ Edgren và các đồng sự đã nghiên cứu dữ liệu của các ngân hàng máu, các trung tâm truyền máu ở Thụy Điển và Đan Mạch. Họ xem xét hồ sơ cá nhân của 1.110.212  người hiến máu ít nhất một lần trong khoảng thời gian từ năm 1968 đến năm 2002.

Các nhà khoa học phát hiện ra không hề có mối liên hệ nào giữa tần suất hiến máu và nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thậm chí, số nam giới hiến máu còn giảm được nguy cơ mắc ung thư gan, phổi, đại tràng, dạ dày và cổ họng. Nguy cơ này giảm tỷ lệ nghịch với tần suất hiến máu: hiến máu với tần suất càng đều càng giảm được nguy cơ mắc ung thư. Qua đó, họ cho rằng việc giảm lượng sắt trong máu giúp giảm nguy cơ ung thư.

Tiến sĩ Edgren nhấn mạnh: chỉ cần có một nguy cơ ung thư rất nhỏ liên quan đến việc hiến máu, vấn đề sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng vì người ta sẽ sợ, không dám hiến máu nữa. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm rõ hơn, hiến máu thường xuyên không hề tăng nguy cơ ung thư.

Có thể bạn quan tâm