Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nhật Bản, ngày 16/12, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm và cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước. Đây là cuộc hội đàm thứ sáu của Thủ tướng hai nước trong 2 năm qua và là lần thứ hai trong năm 2023.
Toàn cảnh Hội nghị.

Nghị quyết số 29-NQ/TW có tính khoa học, tầm nhìn xa rộng, quyết sách mạnh mẽ

Ngày 14/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố cả nước.
Đô thị Hải Phòng ngày càng khang trang, hiện đại.

Hải Phòng quyết liệt phấn đấu cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nổi bật, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của thành phố Cảng, được nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đồng tình ủng hộ.
Thủ tướng và các đại biểu nhấn nút khai mạc Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2023.

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 năm 2023 gắn với triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

TP Hồ Chí Minh: Hội Liên hiệp Phụ nữ phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng

Ngày 5/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

LTS- Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Toàn cảnh Hội thảo "Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành tài chính".

Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành tài chính

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) và Ngân hàng Thế giới (WB), Tập đoàn IEC đồng tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước (Vietnam Digital Finance) năm 2022 (VDF-2022) với chủ đề “Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành tài chính”.
Cầu vượt vòng xuyến 2 tầng giữa quốc lộ 1A và đường sắt bắc-nam có đường trục chính từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Ðà Nẵng-Quảng Ngãi.

Từ nghị quyết đến quyết tâm hành động

Trong hơn 10 năm trở lại đây, Ðảng ta đã có hàng loạt Nghị quyết quan trọng về phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam như Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"... 
Quang cảnh hội nghị.

Nam Định cần giải pháp quyết liệt, đột phá để phát triển doanh nghiệp, doanh nhân

Chiều 13/9, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Vai trò doanh nghiệp nhà nước với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 3/8, đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel). Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc.
Toàn cảnh hội nghị.

Hoàn thiện Đề án về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng 2/8, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát triển công nghiệp chất lượng cao

Sáng 27/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về những nội dung quan trọng của đề án.
Thu hoạch lúa ở Hợp Sơn, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trung Quốc đặt mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp vào năm 2035

Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc mới đây công bố Quy hoạch thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 14, với tầm nhìn đến năm 2035, cơ bản hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên phạm vi cả nước.

Hội thảo “Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ngày 9/11.

Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 9/11, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề: Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo thu hút 50 đại biểu tới dự tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), 300 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia trực tuyến tại các điểm cầu.