Đội trực thăng Super Puma của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đạt 75.000 giờ bay

NDO - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) và Tập đoàn Hàng không vũ trụ Airbus đã kỷ niệm cột mốc quan trọng: đội máy bay trực thăng Super Puma đạt 75.000 giờ bay, trong đó đội bay H225 đạt 25.000 giờ bay.
Đội máy bay trực thăng Super Puma của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đã đạt 75.000 giờ bay, trong đó đội bay H225 đạt 25.000 giờ bay.
Đội máy bay trực thăng Super Puma của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đã đạt 75.000 giờ bay, trong đó đội bay H225 đạt 25.000 giờ bay.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thiếu tướng Kiều Đặng Hùng cho biết: “Dòng trực thăng Super Puma đóng vai trò quan trọng tại VNH trong hơn 30 năm qua, hỗ trợ liên tục các hoạt động khai thác ngoài khơi. Chúng tôi tự hào có một đối tác đáng tin cậy là Airbus và tiếp tục tin tưởng mạnh mẽ vào đội bay để hoàn thành các nhiệm vụ nhiều thử thách. Cột mốc này chứng minh độ tin cậy, tính linh hoạt và hiệu suất của các trực thăng và hy vọng đội bay sẽ hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi trong nhiều năm tới”.

Ông Olivier Etchevers, Phó Chủ tịch chương trình Máy bay trực thăng Super Puma của Airbus Helicopters cho biết: “Thật tuyệt vời khi thấy dòng trực thăng Super Puma, đặc biệt là H225, đã hỗ trợ đắc lực cho VNH như thế nào. Cột mốc này củng cố tầm quan trọng của mẫu trực thăng này đối với hoạt động của công ty, phản ánh rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ an toàn, đặc biệt là trong những môi trường đầy thách thức. Chúng tôi rất vinh dự khi VNH tin tưởng vào các sản phẩm của chúng tôi và hi vọng được chứng kiến nhiều trực thăng H225 hơn nữa phục vụ trong cộng đồng ngành năng lượng”.

Đội trực thăng Super Puma của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đạt 75.000 giờ bay ảnh 2

VNH hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ trực thăng lớn nhất Đông Nam Á, khai thác đội bay gồm các mẫu trực thăng H225, AS332 và H155.

VNH đã trở thành đơn vị khai thác trực thăng đầu tiên của Việt Nam trong ngành năng lượng vào năm 1986 với 1 chiếc trực thăng Puma. Danh tiếng của công ty bắt đầu phát triển và VNH hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ trực thăng lớn nhất Đông Nam Á, khai thác đội bay gồm các mẫu trực thăng H225, AS332 và H155. Các trực thăng H225 của VNH chủ yếu phục vụ hoạt động vận tải ngoài khơi và các dịch vụ y tế khẩn cấp.

Là thành viên mới nhất thuộc dòng trực thăng Super Puma, H225 được công nhận nhờ hiệu suất mạnh mẽ trong các điều kiện bay đầy thách thức cũng như tầm bay và khả năng tải vượt trội. Được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại và hệ thống lái tự động chính xác trứ danh, H225 có độ bền vượt trội và tốc độ nhanh, đồng thời có thể được trang bị nhiều loại thiết bị để thích ứng với các nhiệm vụ khác nhau, đặc biệt là trong ngành năng lượng.

H225 có sức chứa lên tới 19 hành khách trong cabin có máy lạnh, nâng được vật nặng và có phạm vi hoạt động xuất sắc, giúp thực hiện các hoạt động thăm dò và sản xuất xa hơn ở ngoài khơi. Khả năng linh hoạt thay đổi vai trò cho phép trực thăng được tái cấu hình trong thời gian ngắn để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên mặt nước.