Kỹ thuật nội soi thăm dò buồng tử cung được coi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán kịp thời các bệnh lý buồng tử cung, đồng thời hỗ trợ điều trị xử lý các tổn thương một cách tốt nhất, giúp tăng tỷ lệ có thai tự nhiên cũng như tăng hiệu quả chuyển phôi thành công ở các cặp vợ chồng can thiệp hỗ trợ sinh sản.
"Tuần lễ vàng 2024: Thắp sáng ước mơ gia đình hiếm muộn" sẽ hỗ trợ 15 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên cả nước được miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với hình thức xét duyệt hồ sơ.
Sau hơn 8 năm hiếm muộn, đã được mổ micro-TESE ở nhiều đơn vị hỗ trợ sinh sản khác nhưng thất bại, bác sĩ tư vấn cần xin tinh trùng hiến tặng, bất ngờ anh N.V.M nhận tin vui sẽ sớm đón con vào năm Giáp Thìn nhờ nhiều kỹ thuật hiện đại trong điều trị vô sinh.
Sau nhiều năm hiếm muộn, nữ giảng viên Đại học Y Dược Thái Nguyên vỡ òa hạnh phúc khi chào đón đứa con đầu lòng dù bản thân mắc buồng trứng đa nang và chồng cũng gặp vấn đề về sinh sản.
Hạnh phúc rạng rỡ làm cha mẹ của những cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn là động lực cho Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội quyết định tiếp tục đồng hành cùng các gia đình hiếm muộn với 10 suất hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm.
Ngày 30/11, tại công viên Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, Ban Chỉ đạo dân số và phát triển tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ mít tinh, diễu hành, phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12 năm 2023; lồng ghép tổ chức tư vấn phòng tránh vô sinh hiếm muộn, biện pháp tránh thai hiện đại và vận động nam nữ kết hôn trước 30 tuổi.
Chương trình Ươm mầm hạnh phúc năm 2023 với chủ đề “Ươm mầm hạnh phúc 10 mùa hoa” dự kiến sẽ hỗ trợ 100 cặp vợ chồng hiếm muộn có được đứa con đầu lòng sau nhiều năm săn con không thành.
Sáng 29/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố quyết định của Bộ Y tế về việc được công nhận thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, đại diện Bộ Y tế và lãnh đạo các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh dự lễ công bố quyết định.
Niềm hạnh phúc có bầu song thai đã đến với sản phụ H.T.B.N (Hà Nam) sau 19 năm hiếm muộn. Nhưng ở tuần 22, một bào thai chậm tăng trưởng nặng, buộc phải can thiệp. Việc giữ thai còn lại là một thách thức với cả ê-kíp y, bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Bao nhiêu năm chăm sóc người bệnh, ngắm nhìn hạnh phúc của những người mẹ trẻ được bế ẵm trên tay thiên thần bé nhỏ, nhiều nữ nhân viên y tế cũng khắc khoải chờ đợi ngày gia đình có tiếng bi bô con trẻ, được thực hiện thiên chức làm mẹ.
Gần 10 năm "săn con", vợ chồng chị Vi Thị Diện (1994) và anh Lương Văn Dược (1992), người dân tộc Thái (Thanh Hóa) không biết xoay xở đâu số tiền lớn để làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) kết hợp sàng lọc di truyền tiền làm tổ, mới đây, một cặp vợ chồng đều mang gene bệnh teo cơ tủy đã vỡ òa hạnh phúc khi chào đón thành viên mới của gia đình khỏe mạnh, không mang gene bệnh.
Nhờ ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới - vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (MicroTESE) vào quá trình thăm khám, chẩn đoán và thực hành hỗ trợ sinh sản, nhiều nam giới sau thời gian dài hiếm muộn, khao khát có con đã được chào đón con đầu lòng.
“Thiên thần cũng có ước mơ” là một chương trình hỗ trợ cộng đồng của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội với mục đích là cầu nối giúp các gia đình nhân viên y tế hiếm muộn sớm đón được con yêu.
Sự ra đời của phương pháp thủy tinh hóa trong trữ đông trứng/noãn đã hỗ trợ bảo quản chất lượng noãn được tốt nhất so với các phương pháp đông lạnh trước kia.
9 năm ròng rã săn con khắp các bệnh viện, 5 lần "lỡ hẹn" vì thai kỳ không thành công, mùa xuân 2023 là mùa xuân đầu tiên vợ chồng chị Nguyễn Thị Sương (Diễn Châu, Nghệ An) được bế hai thiên thần trên tay. Hạnh phúc nhân đôi khiến anh chị cứ ngỡ như trong mơ.
Anh Đàm Văn Tuân (sinh năm 1988) và chị Trần Thị Hương (sinh năm 1992), quê Tuyên Quang, hạnh phúc nghẹn ngào khi đón đứa con đầu lòng sau 12 năm hiếm muộn. Mùa xuân này, trong ngôi nhà nhỏ bi bô tiếng con trẻ, anh chị mới cảm thấy được hạnh phúc thật trọn vẹn.
Chồng bị liệt nửa người dưới, vợ bị khuyết tật do tai biến từ nhỏ nhưng họ đã quyết tâm gạt bỏ mọi sự ngăn cản để đến với nhau. Và không hạnh phúc nào hơn, trong một hoàn cảnh đặc biệt tưởng chừng không thể làm cha mẹ, họ đã đón nhận hai cô con gái sinh đôi kháu khỉnh chỉ sau 3 năm hôn nhân. Hành trình tìm con của họ giống như một câu chuyện cổ tích.
Vượt hơn 800km từ địa bàn xa nhất của tỉnh Điện Biên xuống Hà Nội, vợ chồng chị Hờ Thị Vá và anh Sùng A Dình (34 tuổi), dân tộc Mông, xã Mường Nhé, Điện Biên hạnh phúc đến nghẹn ngào khi nằm trong danh sách là một trong 10 cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn được hỗ trợ làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Chương trình Gala “Hạt mầm khát vọng” là chương trình giao lưu nghệ thuật có tính nhân văn sâu sắc, với nhiều cung bậc cảm xúc trong hành trình đi tìm con yêu của các cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn, cũng như sự đồng hành, sẻ chia của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong gần hai năm triển khai Chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn - “Yêu thương lan toả”.
Ngày 15/9, Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ tổ chức sự kiện chào mừng 200 em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đây là sự kiện đánh dấu quá trình hơn 2 năm triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện.
Hiếm muộn hàng chục năm nhưng kinh tế eo hẹp là rào cản cho nhiều cặp vợ chồng chưa có cơ hội được làm cha mẹ. Vì thế, bước sang hành trình năm thứ 4, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt trong hành trình săn con.
Ngôi nhà nhỏ của anh Hóa, chị Miền nằm nhỏ bé ở một góc phố cổ Đồng Văn, Hà Giang vốn vắng lặng 14 năm qua, giờ ngập tràn tiếng bi bô con trẻ. 14 năm đằng đẵng làm thầy của hàng chục con em dân tộc ở vùng cao, giờ đây, cặp vợ chồng giáo viên này đã có được hai đứa con của riêng mình.
Rạng rỡ bế con gái đầu lòng Nguyễn Ngọc Hà sau hơn 10 năm hiếm muộn, cặp vợ chồng U50 Nguyễn Quốc Hưng và Phạm Thị Bích gọi con gái là phép màu trời cho. Họ đã cùng nhau trải qua gần 12 năm kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất để vỡ òa hạnh phúc khi được lên chức cha mẹ.
Sau hành trình ròng rã 6 năm đi khắp các cơ sở y tế để can thiệp, anh Nguyễn Mạnh Linh cuối cùng đã có cơ hội được làm bố. Hội chứng Klinefelter, một rối loạn di truyền ở nam giới dẫn tới vô sinh khiến anh và gia đình đã từng rơi vào vô vọng.
Những lời tâm sự nghẹn ngào của gia đình anh Lê Hải Phong, chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng) về sáu năm gần như tuyệt vọng không thể có con một cách bình thường khiến ai nấy đều thương cảm.
Ôm nỗi đau day dứt vì sinh ra cậu con trai bị bệnh hemophilia (rối loạn đông máu), chị Hưng không ít lần nói với người chồng tìm mối nhân duyên khác. Nhưng chồng chị một mực gạt đi: “Tính nết, con người tạo dựng nên gia đình chứ không quan trọng vấn đề bệnh tật”. Và cuộc sống u ám đó cứ thế trôi đi, nếu như không có một ngày chị đã thật sự hái quả ngọt hạnh phúc, sinh con gái khỏe mạnh không mang gien bệnh, nhờ kỹ thuật sàng lọc phôi.
Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vô sinh hiếm muộn, khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa sẽ hỗ trợ khám, tư vấn hiếm muộn miễn phí cho các cặp vợ chồng. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Khoảnh khắc vàng” với chủ đề “Chắp cánh ước mơ – vẹn tròn hạnh phúc”.