Tân Trưởng đặc khu hành chính Hồng Công Tăng  Âm Quyền

Hậu duệ của nhà tư tưởng nổi tiếng Trung Quốc Tăng Tử

Sau khi Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công Đổng Kiến Hoa từ chức và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc, ngày 12-3, Tân Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công Tăng Âm Quyền đã tuyên bố nhậm chức thay thế ông Đổng Kiến Hoa trên cương vị người đứng đầu vùng lãnh thổ đặc biệt theo chính sách "một nước hai chế độ” của Trung Quốc.

Ông Tăng Âm Quyền năm nay 60 tuổi, xuất thân từ một gia đình thanh bần tại Hồng Công, hậu duệ đời thứ 74 của Tăng Tử - nhà tư tưởng nổi tiếng ở Trung Quốc cách đây hơn 2.000 năm.

Quê hương của Tăng Tử hiện nay tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đang tập trung khoảng 780.000 hậu duệ của ông sinh sống.

Tại thôn Nam Vũ ở Gia Tường hiện có miếu thờ Tăng Tử và mộ Tăng Tử trên núi, hàng năm hơn 2.000 người họ Tăng trong thôn đại diện cho dòng họ đến dâng hương tế tổ vào ngày 16-5. Với truyền thống Nho giáo, người họ Tăng ở đây vẫn giữ nếp sống thuần phác nam làm ruộng, nữ dệt vải. Giữa các gia đình và trong dòng họ nếu có mâu thuẫn như bất hòa giữa mẹ chồng- nàng dâu, xung đột vợ chồng hoặc tranh chấp kinh tế... trưởng họ sẽ dùng gia pháp để răn dậy nên tại Nam Vũ mọi người sống rất hòa thuận, hiếm có hiện tượng gian dối hoặc đánh chửi nhau, trong kinh doanh dù lớn hay nhỏ đều lấy hai chữ "Thành-tín" làm đầu, nếu ai không tuân thủ sẽ bị người trong họ coi thường.

Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tăng Khánh Hồng hiện nay cũng là hậu duệ của Tăng Tử.

Năm nay là năm kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2501 của Tăng Tử. Cho đến nay dòng họ Tăng Tử đã tiếp nối đến đời thứ 80. Năm 2004 lần đầu tiên ông Tăng Âm Quyền đã đưa vợ con về thăm đất tổ.

Có thể bạn quan tâm