Khoa học ngày nay

Hào kỹ thuật bê-tông cốt thép thành mỏng

TS Hoàng Đức Thảo và các cộng sự thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã "Nghiên cứu ứng dụng hào kỹ thuật bê-tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn trong ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị Việt Nam". Hào kỹ thuật nói trên có các vách ngăn tạo ra các ô rãnh để bố trí lắp đặt phù hợp các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm: đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, đường ống cấp nước, đường ống cấp năng lượng.

Hào kỹ thuật bê-tông cốt thép đúc sẵn thành mỏng phù hợp các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, có khả năng chống thấm nước, xâm thực, ăn mòn, khả năng chịu lực cao. Sử dụng Hào kỹ thuật bê-tông cốt thép đúc sẵn thành mỏng trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường góp phần phát triển đồng bộ hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạn chế tình trạng "đào lên đắp xuống", giữ gìn mỹ quan đô thị, chống ô nhiễm môi trường.

Nghiên cứu thành công giống lúa ít phát thải khí metan

Theo thông tin đăng tải trên tạp chí Tự nhiên (Anh) ngày 22-7, các nhà khoa học Mỹ, Thụy Điển và Trung Quốc đã nghiên cứu thành công giống lúa giàu tinh bột nhưng lại thải ra ít khí metan hơn, vừa tạo nguồn lương thực dồi dào, vừa hạn chế được tình trạng trái đất nóng lên. Qua quá trình gieo trồng trong vòng 3 năm tại cánh đồng thử nghiệm ở Trung Quốc, các nhà khoa học nhận thấy, diện tích canh tác giống lúa SUSIBA 2 không chỉ cho lượng tinh bột lớn hơn mà còn giảm đáng kể lượng phát thải khí metan.

Ô-xtrây-li-a thử nghiệm thiết bị phát hiện bệnh phổi từ xa

Công ty ResApp Health có trụ sở ở Perth, bang Tây Ô-xtrây-li-a đang thử nghiệm công nghệ cho phép các bác sĩ phát hiện bệnh viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh liên quan phổi và bệnh hen suyễn khi người bệnh ho trên điện thoại của mình, mà không phải đến tận nơi khám bệnh. Thiết bị này, được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Queensland phát triển, sử dụng thuật toán để phát hiện bệnh thông qua phân tích âm thanh. Giám đốc điều hành ResApp, ông Tô-ni Kít-ting cho biết, công ty ông giữ bản quyền phát triển công nghệ này và được Quỹ Gates hỗ trợ tài chính. Thiết bị này sẽ được đưa vào sử dụng sau khi thử nghiệm thành công, dự kiến vào nửa cuối năm 2016.

Có thể bạn quan tâm