Hành trình hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng cao

NDO - Trong các ngày 30 và 31/8, Câu lạc bộ “Tiếng Anh vì cộng đồng” tỉnh Bình Dương (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương) tổ chức Hành trình “Share love - Give hope” lần thứ 2, năm 2022 tại nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai.
0:00 / 0:00
0:00
Các thành viên Hành trình “Share love - Give hope” lần thứ 2, năm 2022 trao quà tặng người dân, thanh, thiếu nhi Gia Lai.
Các thành viên Hành trình “Share love - Give hope” lần thứ 2, năm 2022 trao quà tặng người dân, thanh, thiếu nhi Gia Lai.

Ngày 30/8, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ đã trao 30 phần quà, mỗi phần gồm 1 balo và vở trắng tặng học sinh vượt khó học tốt của Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (xã Diên Phú); trao 100 phần quà Trung thu, mỗi phần gồm thực phẩm, bánh Trung thu, lồng đèn tặng 100 thiếu nhi dân tộc thiểu số các xã An Phú và phường Thắng Lợi.

Theo kế hoạch, ngày 31/8, Hành trình sẽ tiếp tục được triển khai tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) để trao 40 phần quà, mỗi phần gồm thực phẩm, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm tặng học sinh tại điểm trường làng Đăk Dwe (xã Đăk TaLey, huyện Mang Yang) nhân dịp năm học mới.

Đặc biệt, tại điểm trường, các thành viên Câu lạc bộ sẽ tổ chức chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh lớp 11 và 12 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang, đồng thời trao 10 suất học bổng tặng học sinh của Trung tâm.

Khép lại Hành trình, vào ngày 5/9, nhân dịp năm học mới 2022-2023, Câu lạc bộ sẽ trao 20 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học phổ thông Bình Phú (tỉnh Bình Dương).

Trước đó, vào ngày 22/8, Hành trình cũng đã trao 1 nghìn quyển vở trắng tặng học sinh Trường Tiểu học Bạch Đằng và Trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Lũy (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Được biết, các hoạt động tình nguyện trong khuôn khổ Hành trình “Share love - Give hope” nêu trên có tổng giá trị 100 triệu đồng. Hành trình là hoạt động cụ thể hóa Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động từ ngày 25/6 đến 2/9/2022, trên cơ sở gắn với nội dung “4 cùng” gồm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện” với đồng bào dân tộc thiểu số các địa phương.