Hơn 6,3 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Kết nối yêu thương - cùng em đến trường”

NDO - Ngày 28/8, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ và tri ân thực hiện chương trình “Kết nối yêu thương - cùng em đến trường” năm học 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Trao danh hiệu "Sen vàng nhân ái xứ Nghệ tiêu biểu" cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Thu Hương)
Trao danh hiệu "Sen vàng nhân ái xứ Nghệ tiêu biểu" cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Thu Hương)

Chương trình "Kết nối yêu thương - cùng em đến trường" do Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức, nhằm tuyên truyền, vận động sự chung tay của cả cộng đồng, lan tỏa lòng yêu thương, thông qua các các nguồn xã hội hóa tài trợ, hỗ trợ, nhằm chia sẻ, giúp đỡ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An được đến trường; đồng thời, khơi dậy, phát huy, ý chí, nghị lực truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ.

Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã tiếp nhận được 6,3 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị. Chương trình sẽ được tiếp tục triển khai, tiếp nhận tài trợ đến ngày 15/9.

Sau buổi lễ, số tiền hỗ trợ sẽ được trao cho các em học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở dưới 16 tuổi là trẻ em mồ côi, khuyết tật, con hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và con hộ nghèo bị nhiễm Covid-19.

Hơn 6,3 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Kết nối yêu thương - cùng em đến trường” ảnh 1
Ban tổ chức trao tặng thuốc chữa bệnh cho các cho địa phương. (Ảnh: Thu Hương)

Dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An vinh danh danh hiệu "Sen vàng nhân ái xứ Nghệ tiêu biểu" cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp cho chương trình này; trao tặng thuốc chữa bệnh cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An hiện có hơn 875 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, hơn 133 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhất là trẻ em ở các huyện miền núi.