Hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái

Đó chính là chủ đề của Ngày Dân số thế giới (11/7) được Quỹ Dân số Liên hợp quốc đưa ra nhằm bảo vệ quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái. Thông điệp này kêu gọi cả thế giới có những giải pháp xóa bỏ khoảng cách trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái trước đại dịch Covid-19.

Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tư vấn kiến thức sức khỏe sinh sản cho người dân. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021). Ảnh: MINH HÀ
Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tư vấn kiến thức sức khỏe sinh sản cho người dân. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021). Ảnh: MINH HÀ

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), đại dịch Covid-19 có thể có những tác động lâu dài đối với dân số. Báo cáo mới nhất của UNFPA công bố vào tháng 3 vừa qua cho thấy, ước tính có 12 triệu phụ nữ đã gặp gián đoạn trong tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Với một số người, đại dịch đã dẫn đến quyết định trì hoãn việc có con do các dịch vụ cung cấp chăm sóc sức khỏe sinh sản bị hạn chế hoặc bất ổn về tài chính và khủng hoảng. Mặt khác, gián đoạn trong cung cấp các phương tiện tránh thai cộng với lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội đã làm gia tăng số ca mang thai ngoài ý muốn.

Mặc dù chưa có được một bức tranh tổng thể về tác động Covid-19 đối với mức sinh, nhưng xu hướng này đã gây mối quan ngại về khả năng bùng nổ dân số hay sụt giảm tỷ suất sinh. Điều mà UNFPA lo ngại, khi phụ nữ không thể thực hiện được quyền chăm sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, bởi nguyên nhân có thể là gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc do phân biệt đối xử giới đã ngăn cản họ trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia lo ngại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thay đổi tỷ suất sinh bởi những dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình không được cung cấp khi nơi đó đang thực hiện các biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch.

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm nay (11/7), Việt Nam sẽ tổ chức, triển khai các hoạt động hưởng ứng như: Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái, trẻ vị thành niên, thanh niên; tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại; duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh... Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vẫn được triển khai và cung cấp một cách đầy đủ nhất đến người dân nhưng sẽ bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các loại hình cung cấp thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, nâng cao chất lượng dân số cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo và ven biển sẽ triển khai trên các kênh truyền thông đại chúng.

Chị Nguyễn Hà Thị Hồng Hạnh, cộng tác viên dân số Hội Phụ nữ phường Chiềng Sơ (TP Sơn La) cho biết: Ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay, các hoạt động hưởng ứng sẽ được lồng ghép vào các hoạt động truyền thông trong sinh hoạt văn hóa, hoạt động của các đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, ngành dân số - y tế sẽ cung cấp sách, tờ rơi và nói chuyện chuyên đề ở cấp xã, làng, bản và cơ sở.

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), tại các tỉnh, thành phố sẽ xây dựng hệ thống phướn, treo băng-rôn tuyên truyền tại các trung tâm, trục đường chính với các khẩu hiệu, thông điệp hưởng ứng Ngày Dân số thế giới. Tuy nhiên, tất cả các hình thức hoạt động, tuyên truyền phải bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Những người làm công tác dân số, nhất là những cộng tác viên dân số cần nắm bắt được tinh thần chỉ đạo, vừa làm tốt vai trò truyền thông thông điệp của Ngày Dân số thế giới, nhưng cũng phải bảo đảm công tác an toàn trong phòng, chống dịch.

Có thể bạn quan tâm