Người phát ngôn Cơ quan Giảm thiểu thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho cho biết, núi lửa Rinjani trên đảo Lombok phun trào cột bụi và khói cao 3.500m vào không khí, khiến tầm nhìn tại khu vực này và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng. Ruộng đồng và cây cối chung quanh ngọn núi lửa cao 3.726m này bị bao phủ bởi lớp tro xám dày.
BNPB đã ra cảnh báo cấp 2 với tình trạng hoạt động mạnh của núi lửa Rinjani.
Ba cảng hàng không phải đóng cửa để bảo đảm an ninh gồm sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo Bali, cách Lombok 135km; sân bay Selaparang ở Mataram, thủ phủ tỉnh Tây Nusatenggara, trên đảo Lombok và sân bay Blimbingsari Airport ở Banyuwangi, đông Java.
Người phát ngôn Bộ giao thông vận tải Indonesia Julius Barata cho hay, các sân bay có thể sẽ được mở cửa lại vào sáng 5-11.
Các sân bay đóng cửa khiến hàng nghìn khách du lịch mắc kẹt, trong đó có khách du lịch trên các chuyến bay của hai hãng hàng không Australia là Jetstar và Virgin Australia.
Chỉ riêng tại sân bay Ngurah Rai trên đảo Bali, 692 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hoãn khiến khoảng 6.000 hành khách bị mắc kẹt. Đây cũng là thời gian bắt đầu vào mùa du lịch cao điểm nhất trong năm tại Bali.
Vào tháng 7, hàng chục nghìn khách du lịch trên đảo Bali cũng bị hoãn chuyến bay do sân bay đóng cửa vì núi lửa Raung ở đông Java phun trào mạnh.
Cơ quan khí tượng Indonesia thông báo: “Các rung chấn từ hoạt động núi lửa tiếp tục được ghi nhận và các đợt phun trào sẽ còn gia tăng cao”.
Truyền thông Indonesia đưa tin thêm, sân bay đóng cửa do núi lửa phun trào cũng ảnh hưởng tới việc dẫn độ tên trùm tội phạm Rajendra Nikaje về Ấn Độ. Tên này vừa bị cảnh sát Indonesia bắt giữ tại Bali hồi tuần trước sau hai 20 năm bị truy nã quốc tế.