Hàn Quốc đưa Remdesivir vào điều trị Covid-19

NDO -

Ngày 1-7, Hàn Quốc bắt đầu sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir đ ể điều trị Covid-19. Loại thuốc này thường được dùng để điều trị bệnh do virus Ebola gây ra.   

Thuốc Remdesivir do tập đoàn dược phẩm Gilead Science của Mỹ sản xuất. (Ảnh: Yonhap)
Thuốc Remdesivir do tập đoàn dược phẩm Gilead Science của Mỹ sản xuất. (Ảnh: Yonhap)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, thuốc Remdesivir do tập đoàn dược phẩm Gilead Science của Mỹ phát triển. Bác sĩ sẽ đưa thuốc này vào điều trị cho bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng nghiêm trọng. Theo đó, người bệnh Covid-19 có triệu chứng bị viêm phổi và cần được hỗ trợ thở oxy sẽ được cung cấp thuốc Remdesivir. 

KCDC xác nhận cơ quan này đã ký hợp đồng với Gilead Sciences, song không cho biết chi tiết số lượng nhập khẩu và giá thuốc. Người đứng đầu KCDC, ông Jeong Eun-kyeong khẳng định trong một thông cáo báo chí: “Các nhà chức trách y tế sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm việc điều trị bằng cách hợp tác với Gilead Science tại Hàn Quốc và bảo đảm số lượng Remdesivir bổ sung”.

Tháng 6-2020, Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm, cơ quan giám sát an toàn thuốc của Hàn Quốc, đã cho phép sử dụng Remdesivir như một loại thuốc điều trị Covid-19.

Vừa qua, Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đã công bố một báo cáo cho biết, người bệnh Covid-19 có dùng Remdesivir hồi phục nhanh hơn người bệnh dùng một loại giả dược. 

Liên quan tình hình dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, KCDC cho biết, tính tới 10 giờ ngày 1-7 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 12.850 ca bệnh, trong đó có 51 ca nhiễm mới được phát hiện (gồm 15 ca nhập cảnh và 36 ca lây nhiễm trong cộng đồng). Đây là ngày thứ ba liên tiếp Hàn Quốc có số ca nhiễm mới tăng từ 40 ca/ngày.