Hạn hán năm 2010 sẽ nghiêm trọng hơn mọi năm

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 190C, có nơi từ 13 đến 150C. Theo Ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 2 có 3 đến 4 đợt không khí lạnh tăng cường, trong đó ít nhất hai đợt có cường độ mạnh gây ra gió mùa đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Ðợt không khí lạnh cường độ mạnh có khả năng xảy ra từ ngày 4-2, tăng cường xuống miền bắc, kéo dài cho đến khoảng ngày 7-2, sau đó tiếp tục được bổ sung. Thời tiết các tỉnh Nam Bộ hầu như không mưa, riêng vùng ven biển có nơi mưa rào và giông nhẹ; đêm và sáng sớm trời se lạnh, có sương mù nhẹ vài nơi. Giữa và cuối tháng 2 sẽ có đợt mưa trái mùa, vùng ven biển có nơi mưa vừa trong thời gian 1 đến 2 ngày.

Trong mùa cạn 2009-2010 (từ tháng 12-2009 đến tháng 4-2010) cả nước trong tình trạng khô hạn, do ảnh hưởng của El Nino. Nền nhiệt độ từ tháng 2 đến tháng 4 cao hơn mức trung bình nhiều năm. Lượng mưa cũng có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm trên cả nước. Trong thời gian này, dòng chảy trên các sông ở Bắc Bộ rất thấp, thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 45 đến 70%. Ðặc biệt mực nước thấp nhất ở Trạm Thủy văn Hà Nội có khả năng xuống mức 0,4m vào cuối tháng 2, đầu tháng 3. Khô hạn sẽ khiến xâm nhập mặn ở các vùng ven biển, đặc biệt vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do lượng nước từ thượng nguồn trong tháng 1 giảm nhanh, mặn sẽ xâm nhập sâu và sớm hơn năm 2009.

Các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội đang tập trung huy động lực lượng, vận hành tối đa công suất các trạm bơm, các công trình điều tiết, các công trình dẫn nước để khai thác triệt để nguồn nước sông Ðà, sông Hồng phục vụ gieo cấy vụ xuân 2010. Toàn thành phố đã huy động gần 130 trạm bơm với hơn 300 máy bơm hoạt động liên tục để lấy nước vào đồng ruộng. Ðến nay, Hà Nội đã có gần 35 nghìn ha đất được đổ ải (đạt 35% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân).

PV và CTV

Có thể bạn quan tâm