Hải quân Vùng 2 trao cờ Tổ quốc, khám bệnh miễn phí cho ngư dân tỉnh Trà Vinh

NDO -

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị, Vùng 2 Hải quân cho biết, thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, trong 2 ngày 13-14/6, Vùng 2 Hải quân phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh trao 500 lá cờ Tổ quốc, 150 áo phao, tặng quà và khám bệnh cho 153 ngư dân thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trao cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ tại Cảng cá Định An, thị trấn Định An, huyện Trà Cú.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trao cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ tại Cảng cá Định An, thị trấn Định An, huyện Trà Cú.

Theo đó, các y, bác sĩ Vùng 2 Hải quân tổ chức khám các nội khoa, ngoại khoa, đo huyết áp, các bệnh lý về mắt cho ngư dân. Đồng thời, tư vấn, hướng dẫn cách thức bảo vệ sức khỏe khi đánh bắt trên biển, xử lý các bệnh lý, tai nạn trên biển và tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đến Cảng cá Định An trao áo phao, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân thị trấn Định An, huyện Trà Cú, kết hợp với tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, các quy định, chỉ thị khai thác thủy hải sản an toàn, bền vững.

Tại các nơi đến, các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thông tin đến ngư dân về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay; động viên ngư dân khắc phục khó khăn vươn khơi, bám biển, vừa khai thác, đánh bắt hải sản, vừa góp phần tham gia cùng địa phương và các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 đã triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại 6 tỉnh, thành phố ven biển phía nam từ năm 2018 đến nay. Đây cũng là chuỗi hoạt động trong chương trình phối hợp năm 2022 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.