Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, hai cán bộ này đã có hàng loạt hành vi sai phạm như lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để hợp thức hóa nguồn hóa đơn đã bán ra ngoài (điều tiết nguồn thu về địa phương để chia %) cấu kết với cán bộ địa phương để trích lại tiền % chia nhau, lập quỹ trái phép... Đây là hai bị can mới trong một vụ việc lớn, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại huyện Hương Khê, xã Phú Phong và một số xã khác trên địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giám với sáu cán bộ từ xã đến huyện trên địa bàn.
Quá trình điều tra mới đây cho thấy, trong thời gian ngắn, các đối tượng này đã cấu kết với nhau chia, bán đất sai mục đích của xã Phú Phong, làm thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Từ việc đấu tranh khai thác với các bị can nói trên, CQĐT Công an Hà Tĩnh đã làm rõ thêm một mảng tối khác trong quá trình thu, chi tiền thuế và việc lập quỹ trái phép ở địa phương, do một số cán bộ thuế thực hiện.
Cơ quan Công an đã khởi tố bị can và lúc 14 giờ ngày 24-8, tiếp tục thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với hai cán bộ cấp huyện khác là Mai Thành Trung (SN 1977), trú tại khối 4 và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966), trú tại khối 2, thị trấn Hương Khê, công tác tại Chi cục Thuế huyện Hương Khê. Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2001 đến năm 2005, Nguyễn Thành Trung với nhiệm vụ là kế toán ngân sách của xã Phú Phong đã cấu kết với Mai Thành Trung, cán bộ Chi cục Thuế huyện Hương Khê phụ trách địa bàn để chuyển tiền thu thuế từ địa bàn khác vào xã Phú Phong với số tiền là 94.662.000 đồng. Ngoài ra, Mai Thành Trung còn thương lượng với Nguyễn Văn Cảnh, cán bộ Chi cục Thuế Hương Khê để "xin" số tiền 42.515.400 đồng do Cảnh thu được qua bán lẻ hóa đơn cho các đối tượng ngoài địa bàn khác nộp vào cho xã Phú Phong.
Số tiền đó sau đã được Kho bạc huyện Hương Khê điều tiết về xã Phú Phong là 54.384.300 đồng. Những "đóng góp" của Mai Thành Trung đã được cán bộ xã Phú Phong trích lại % theo thỏa thuận trước. Tổng cộng, các cá nhân ở đây đã đưa cho Mai Thành Trung 29 lần với số tiền là 28.882.000 đồng.
Vốn là một cán bộ thuế có thâm niên công tác nên để hợp thức hóa những chứng từ, hóa đơn đối với Mai Thành Trung không phải là chuyện khó và khi nhận tiền trích % từ thủ quỹ của xã Phú Phong, anh ta đã khéo léo không để lại bút tích ký nhận nào.
Cũng trong thời gian này, Mai Thành Trung còn chuyển nguồn thu thuế từ địa bàn thị trấn Hương Khê nộp vào Kho bạc Nhà nước ghi tên cho xã Gia Phố với số tiền 14.734.000 đồng và được kho bạc điều tiết lại 7.850.000 đồng. Đây cũng chính là khoản tiền mà Trung đã làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Còn đối tượng Nguyễn Thị Ngọc là cán bộ chuyên quản thuế của địa bàn xã Phú Phong. Từ tháng 5-2002 đến tháng 4-2005, Ngọc đã nộp 71.154.500 đồng tiền thuế vào xã Phú Phong qua Kho bạc huyện. Vậy nhưng, trong đó có tới 32.818.500 đồng là thu ở địa bàn khác chuyển vào cho xã và được Kho bạc huyện điều tiết về cho xã là 42.081.500 đồng. Cán bộ xã Phú Phong đã trích % cho Ngọc là 21.266.000 đồng.
Chiều 25-8, một cán bộ thụ lý điều tra vụ án cho biết: Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi "nhận tiền %" và lập sổ quỹ trái phép của Trung, Ngọc và những đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.