Sáng nay, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử tám bị cáo do Phạm Thị Mỹ (54 tuổi, trú tại Long Lanh, Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang) và Quách Trọng Ba (58 tuổi, trú tại ngõ 18 phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, HN) cầm đầu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị báo còn lại là Nguyễn Thị Bích Thủy, Khúc Thị Thuận, Hồ Sỹ Hùng, Đỗ Mạnh Tuấn, Chu Thị Thúy Hằng, Dương Văn Chiến (con rể Mỹ)
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, lợi dụng quy định của Nhà nước Việt Nam về việc người Việt Nam đi du lịch tại Malaysia không cần phải xin visa nhập cảnh, các bị cáo đã bàn bạc, lập đường dây lừa đảo đưa người đi lao động tại Malaysia. Mỹ và Ba đã quan hệ móc nối với một số đối tượng người Malaysia tổ chức đón và đưa người lao động từ sân bay về chỗ ở tại Malaysia. Trước khi đi, người lao động được thông báo và hứa hẹn với các điều kiện lao động tại đây như: thời hạn lao động lâu ba năm (hết thời hạn có thể gia hạn thêm) làm các công việc phổ thông như: xây dựng, lắp ráp điện tử... với mức lương thấp nhất là 250 USD/tháng, khi sang Malaysia sẽ được ký hợp đồng lao động và gia hạn visa, hồ sơ nộp chỉ cần hộ chiếu và phiếu khám sức khỏe. Lệ phí người lao động phải nộp từ 1.500 đến 2.450 USD/người. Thực tế khi người lao động sang Malaysia đều không có việc làm, không có nơi ăn chỗ ở ổn định, phải sống chui lủi, trốn tránh cảnh sát nước sở tại vì cư trú bất hợp pháp.
Cơ quan chức năng đã xác minh được 65 người bị hại; số tiền bị chiếm đoạt là 107.350 USD và 58,9 triệu đồng. Còn Ba đã trực tiếp và thông qua Thủy, Hằng, Tuấn đưa 56 người đi với tổng số tiền thu là 98.000 USD và 225 triệu đồng...
Phiên tòa sẽ kéo dài trong ba ngày.