Hà Nội tuyên dương 96 thủ khoa tốt nghiệp đại học

Hà Nội tuyên dương 96 thủ khoa tốt nghiệp đại học

Đến dự lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc có ông Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban TTVH Trung ương, ông Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng nhiều đại biểu của các cơ quan, đoàn thể của thành phố.

Lễ tuyên dương mở đầu bằng nghi lễ các thủ khoa dâng hương tại Văn Miếu và sau đó Bí thư thành đoàn Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã báo cáo thành tích của thủ khoa xuất sắc.

Năm 2005, Hà Nội đã có hàng vạn sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong đó có hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi.

Trong số 96 thủ khoa xuất sắc nhất đại diện cho các khối văn hóa, xã hội, sư phạm, khoa học kỹ thuật, kinh tế tài chính, quản lý, khoa học công nghệ... có 17 sinh viên đạt điểm trung bình toàn khóa học trên 9,0 điểm.

Đặc biệt, có 38 thủ khoa xuất sắc là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và có tới 66 nữ thủ khoa (chiếm 70,1%).

Không chỉ đạt nhiều thành tích trong học tập, nhiều thủ khoa còn làm rạng danh đất nước khi giành được những giải thưởng quốc tế như Thái Lan Anh - Thủ khoa ĐH Xây dựng, tác giả của một trong mười đồ án lọt vào chung kết Cuộc thi kiến trúc SV Quốc tế tại Mỹ năm 2005; Lê Thị Quỳnh Như - Thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội, giải nhì SV nghiên cứu khoa học cấp Bộ và giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật VIFOTEC năm 2003.

Bên cạnh đó, nhiều thủ khoa đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn, chủ động tìm việc làm thêm, tìm các nguồn hỗ trợ học bổng để giành được những thành tích xuất sắc trong học tập như bạn Trần Thị Diệu Linh (thủ khoa ĐH Bách Khoa Hà Nội) liên tục được nhận học bổng của bốn tổ chức nước ngoài; Trần Thị Ngọc Giang (ĐH Y Hà Nội) gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn phấn đấu đạt danh hiệu thủ khoa xuất sắc...

Nhiều thủ khoa được tuyên dương lần này chính là các thủ khoa thi đầu vào hoặc được tuyển thẳng vào ĐH như Hoàng Thị Thu Trang (ĐH Kinh tế Quốc dân), Lý Diệp Linh (Học viện Bưu chính Viễn thông), Lê Minh Hằng (ĐH Giao thông Vận tải)…

Thay mặt cho những thủ khoa được tuyên dương lần này, thủ khoa Lê Thị Thanh Hảo (ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam), đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố. “Với lòng nhiệt huyết, sức trẻ, tri thức và được kế thừa truyền thống hiếu học, chúng em xin hứa sẽ phát huy những thành tích học tập, lao động đáng tự hào của các thế hệ học sinh - sinh viên Hà Nội, làm rạng danh đất nước”.

Thủ khoa Nguyễn Ngọc Quỳnh
(bên phải).

Thủ khoa Nguyễn Ngọc Quỳnh (khoa Tài chính Ngân hàng, ĐH Kinh tế quốc dân) đến lễ tuyên dương cùng bố là ông Nguyễn Ngọc Bảo (Viện nghiên cứu Thị trường giá cả, Học viện Tài chính). Quỳnh đã được nhận vào làm việc tại Ngân hàng Tokyo Mitsubishi với mức lương 300 USD/tháng. Nhưng đó chỉ là công việc trước mắt, sau đó em sẽ xin học bổng để học cao học. Mục tiêu của em là sẽ phấn đấu học tập tốt để có thể làm việc ở một viện nghiên cứu giống như bố.

Một số thủ khoa khác như Phạm Thị Thùy Trinh (Khoa Kế toán, ĐH Kinh tế quốc dân), Nguyễn Thị Hồng Anh (Khoa Tin học, ĐH Mở)… cho biết các em đã có việc làm ngay sau khi ra trường, nhưng thường làm cho các công ty liên doanh hoặc nước ngoài và đều hy vọng trong tương lai sẽ được làm việc trong một cơ quan nhà nước.

Tại lễ tuyên dương, Thành đoàn Hà Nội phát động trong tuổi trẻ thủ đô cuộc vận động xây dựng các công trình mang tên các anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi. Trước mắt, sẽ xây dựng một nhà văn hóa mang tên Nguyễn Văn Thạc và một phòng khám hiện đại mang tên Đặng Thùy Trâm. Hưởng ứng cuộc vận động, các thủ khoa đã quyên góp được 9,5 triệu đồng.

Trong ngày 19-8, các thủ khoa đã có lễ báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và tọa đàm cùng lãnh đạo thành phố với chủ đề “Trí thức trẻ với sự nghiệp xây dựng thủ đô và đất nước”.

Có thể bạn quan tâm