Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa từ vốn di sản

NDO -

Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2021), ngày 23/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Tọa đàm về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô trong lĩnh vực di sản văn hóa theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 30 điểm cầu trên toàn thành phố. 

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về khai thác giá trị di sản trong phát triển công nghiệp văn hoá.
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về khai thác giá trị di sản trong phát triển công nghiệp văn hoá.

Thăng Long - Hà Nội trải qua hơn một nghìn năm lịch sử đã trở thành mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, hội tụ khí thiêng sông núi, tinh hoa, sức mạnh dân tộc; đồng thời cũng là nơi kết tinh và lan tỏa truyền thống văn hóa Việt Nam. Hà Nội là địa phương có gần 6.000 di tích và 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, đứng đầu cả nước.

Trong quá trình hội nhập và phát triển, cùng với xu thế của thế giới, công nghiệp văn hóa đang ngày càng có vai trò quan trọng. Với vốn di sản đồ sộ ấy, di sản chính là nguồn tài nguyên quan trọng để Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa; lấy phát triển công nghiệp văn hóa để phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song ngành Di sản văn hóa Thủ đô, với những nỗ lực mạnh mẽ đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh, cuộc tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức, vai trò của văn hóa trong đời sống kinh tế-xã hội được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Phó Giáo sư Trần Lâm Biền nhấn mạnh: Chúng ta vẫn nói hội nhập nhưng không hòa tan. Để không hòa tan, chúng ta phải khẳng định, phải nhận thức chúng ta là ai. Di sản chính là yếu tố để khẳng định điều đó. Việc quan tâm bảo tồn di sản chính là cái gốc trong xây dựng, phát triển văn hóa. 

Còn theo Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, để văn hóa đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội thì phải phát triển công nghiệp văn hóa. Với kho tàng di sản phong phú của mình, Hà Nội cần tập trung phát triển công nghiệp văn hóa từ vốn di sản, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Để làm được điều này, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; chú trọng nhân tố con người trong bảo tồn, phát huy giá trị, đưa di sản vào học đường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực di sản. Ngoài ra, còn nhiều ý kiến đóng góp về lĩnh vực Hà Nội ưu tiên phát triển, phương pháp khai thác giá trị di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng Thành phố sáng tạo…