Tối 7-1, tại cánh đồng xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội), gần 20 trinh sát được lệnh ém quân sát ngôi nhà cấp 4, số 49, ở xã Tân Triều nằm cạnh đường quốc lộ 70 (đường Cầu Biêu). Ít phút sau một chiệc xe ô tô Toyota Zace biển kiểm soát 29X-5613 xuất hiện. Tại đây, có một tốp người khẩn trương khuân vác hai bao tải khá nặng lên xe ô tô.
Cùng lúc đó, trung tá Trần Quang Cường, Đội trưởng Đội 2, ra lệnh cho các trinh sát ập đến. Hai bao tải trên xe ô tô được các trinh sát mở ra kiểm tra. Hai chú hổ con (một con nặng 53 kg, một con nặng 57 kg) bị bắn thuốc mê, đang nằm thiêm thiếp.
Lái xe ô tô là Nguyễn Quốc Trượng, sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Thượng, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa (Hà Tây), hiện ở tại số nhà 472D, phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hà Đông (Hà Tây).
Trên xe ô tô còn có ba thanh niên khác (theo lời khai của Nguyễn Quốc Trượng, đây là các cháu của Trượng đi theo để khênh hai con hổ lên xe ô tô).
Công an đã thu giữ tại xe ôtô hai con hổ cùng nhiều vật dụng, thuốc mê, bơm kim tiêm, điện thoại di động....
Cùng lúc đó, một tổ công tác khác ập vào căn nhà số 49. Chủ căn nhà là Nguyễn Thúy Mùi, sinh năm 1959, quê ở xã Xuân Hải, huyện Xuân Trường (Nam Định); đăng ký hộ khẩu thường trú tại tại số nhà 43, tổ 2, phố Mỗ Lao, phường Văn Mỗ, TP Hà Đông. Hiện Nguyễn Thúy Mùi đang ở tại số nhà 49, xã Tân Triều.
Nguyễn Thuý Mùi khai mua hai chú hổ con này (mỗi con nặng khoảng 8kg) cách đây năm năm tại tỉnh Hòa Bình, của một người không quen biết giá 117 triệu đồng. Nguyễn Thúy Mùi đem về nuôi hai chú hổ đến nay được năm tháng tuổi và bán cho Nguyễn Quốc Trượng.
Theo lời khai của Nguyễn Quốc Trượng, anh ta mua hai chú hổ này với giá 320 triệu đồng.
Ngay lập tức, tổ công tác khác được lệnh khám nhà của Nguyễn Quốc Trượng tại số 472D, phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hà Tây. Các trinh sát phát hiện sau nhà của Nguyễn Quốc Trượng có phòng bảo ôn được lắp giàn lạnh rộng khoảng 10m2. Tại đây có bốn con hổ ướp lạnh (mỗi con nặng khoảng một tạ) đã bốc mùi.
Ngoài ra, trinh sát còn thu trong nhà của Nguyễn Quốc Trượng một tủ lạnh chứa đầy tay gấu, thịt thú rừng đông lạnh. Đặc biệt, trong khu vực nhà của Trượng còn có lò chuyên nấu cao động vật.
Lực lượng liên ngành, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC36) Công an Hà Nội và Công an TP Hà Đông (Hà Tây) cùng tổ dân phố khám nhà của Nguyễn Thúy Mùi, tại số 43, tổ 2, phố Mỗ Lao, phường Văn Mỗ, TP Hà Đông thu giữ một bộ da hổ và hai bộ da báo nhồi bông và sừng bò tót, hươu, nai... hai hòm chứa cao trăn, cao khỉ, cao hổ (theo lời khai của Nguyễn Thúy Mùi) cùng bốn gấu nuôi, sáu con nhím và rất nhiều tiêu bản, sừng động vật quý hiếm.
Hiện Phòng PC36 đã khởi tố vụ án này theo điều 190, Bộ luật Hình sự với tội danh: vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.