Hà Nội phấn đấu thu ngân sách vượt mức dự toán năm 2022

Nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá đã đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Dự báo, thành phố Hà Nội sẽ thu ngân sách năm 2022 vượt dự toán được giao, tuy nhiên, cũng cần tiếp tục thực hiện những giải pháp lâu dài, hiệu quả để hoạt động thu ngân sách được ổn định, bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Sản xuất hàng dệt may tại Công ty cổ phần may Sơn Tây.
Sản xuất hàng dệt may tại Công ty cổ phần may Sơn Tây.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã tích cực vượt qua khó khăn, hăng say lao động sản xuất và có những bước phục hồi tích cực. Không chỉ bảo đảm việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng, các doanh nghiệp còn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. Ước tính, doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Khối đạt hơn 280 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 10 nghìn tỷ đồng.

Là huyện ngoại thành còn nhiều khó khăn, hơn mười tháng qua, huyện Phú Xuyên đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thúc đẩy lao động sản xuất, giao thương hàng hóa. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ... đều tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Nguyễn Mạnh Huy cho biết, bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, huyện tập trung thu hồi nợ thuế, xây dựng lộ trình, tiến độ thu nhằm bảo đảm đạt kế hoạch thu ngân sách thành phố giao. Đến nay, tổng thu ngân sách huyện thực hiện đã đạt hơn 2.770 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán thành phố giao và đạt 119% dự toán huyện đề ra.

Sau khi kiểm soát tốt dịch Covid-19, nền kinh tế Thủ đô đã có sự phục hồi và tăng trưởng khả quan, nhất là ở các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải, vui chơi giải trí... Điều này đã đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội mười tháng đầu năm 2022 ước khoảng 294.800 tỷ đồng, đạt 94,6% dự toán pháp lệnh năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa là gần 272 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, còn lại là thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu và dầu thô. Đáng lưu ý, bên cạnh nguồn thu chủ yếu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (hơn 51 nghìn tỷ đồng), khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gần 20 nghìn tỷ đồng), năm nay, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đã nộp thuế hơn 62.100 tỷ đồng, đạt 113,6% dự toán và tăng 23% so với năm trước.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, năm 2022, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, kinh tế-xã hội thành phố đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế phục hồi, tăng trưởng khoảng 8,8%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách dự kiến tăng 6,8% so với dự toán.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Mai Sơn cho biết, Cục Thuế đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận dưới nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phong phú. Trong đó, chú trọng tương tác với người nộp thuế trên các nền tảng số, giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn chính sách thuế, từ đó tạo sự đồng thuận, nâng cao tinh thần chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Với các chính sách hỗ trợ, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án triển khai sớm, có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, các gói hỗ trợ đến người nộp thuế, bảo đảm mọi doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn được thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chống thất thu ngân sách, Cục Thuế cũng thường xuyên cảnh báo các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ theo đúng quy định. Nếu các cá nhân, đơn vị này không chấp hành sẽ có các giải pháp mạnh như công khai nợ thuế, phí trên các phương tiện truyền thông, áp dụng các biện pháp cưỡng chế tùy theo mức độ.

Tuy nhiên, nền kinh tế hiện còn đang bị tác động bởi những ảnh hưởng từ tình hình thế giới, doanh nghiệp phục hồi hậu Covid-19 còn nhiều khó khăn, đồng thời, giá xăng dầu, tỷ giá, lãi suất… còn nhiều biến động, rất cần tiếp tục triển khai các giải pháp để ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đầu tháng 11/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3673/UBND-KTTH về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành tài chính, ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan để quản lý nguồn thu, cơ sở thu và đối tượng thu; tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu và đánh giá kết quả thu ngân sách để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu, xử lý nghiêm các hành vi chây ỳ nợ thuế, trốn thuế, gian lận thuế, lợi dụng chính sách hoàn thuế và khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 được giao ■