Hà Nội: Lại xảy ra cháy lớn tại khu nhà gỗ phường Chương Dương

Hà Nội: Lại xảy ra cháy lớn tại khu nhà gỗ phường Chương Dương

Đây là một trong số 17 khu nhà gỗ được xếp vào diện nguy hiểm, nằm trong dự án phá dỡ, di dời của thành phố Hà Nội. Có tổng số 84 người sống trong khu nhà này, phần lớn là các cán bộ công nhân viên của Học viện Quân y.

Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ trưởng dân phố cho biết: Lửa bắt đầu bốc lên từ phòng số 19 của gia đình anh Tùng-chị Bình, cán bộ Viện Quân y 108, nằm trên tầng hai của khu nhà, trong khi cả gia đình đang đi vắng. Khi phát hiện khói đen từ căn hộ này, một số người dân trong khu tập thể đã phá khóa cửa, dùng bình xịt cứu hỏa chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, khu nhà làm bằng gỗ, nhiều vật liệu dễ cháy, cho nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn hộ còn lại của khu nhà, de dọa tính mạng và tài sản của hàng trăm nhà liền kề, vì khu nhà gỗ nằm giữa khu dân cư đông đúc, nhà cửa san sát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC (Công an TP Hà Nội) đã cử 13 xe cứu hỏa với 50 lượt xe chở nước đến hiện trường để chữa cháy. Đại diện chính quyền quận Hoàn Kiếm và phường sở tại kịp thời có mặt, chỉ đạo các lực lượng chức năng sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi khu nhà, bảo đảm an toàn. Đến 11 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, không xảy ra thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản chưa thống kê được.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, ông Hoàng Công Khôi, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã chủ trì cuộc họp đột xuất giữa các lực lượng chức năng của quận, phường sở tại với Sở Tài nguyên –Môi trường và Nhà đất, Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 3 (đơn vị hiện đang quản lý khu nhà gỗ này). Theo đó, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận, Công an phường tăng cường lực lượng bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đảng ủy và UBND phường Chương Dương thống kê thiệt hại về tài sản các hộ dân, chăm lo đời sống các hộ gia đình, trợ cấp các gia đình hoàn cảnh khó khăn. UBND quận Hoàn Kiếm kiến nghị Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất sớm bố trí khu tạm cư cho 19 hộ gia đình có hộ khẩu thường trú đang sinh sống trong khu nhà này.

  Theo thống kê của UBND phường Chương Dương, đây là vụ cháy lớn thứ ba xảy ra tại khu nhà gỗ trên địa bàn phường. Vụ thứ nhất xảy ra vào năm 1994, đã thiêu rụi hai khu nhà gỗ tập thể Bộ Giao thông Vận tải. Vụ thứ hai xảy ra vào tháng 12-2005, làm cháy một khu nhà gỗ tập thể Ngân hàng.

Cuối năm 2005, sau khi xảy ra vụ cháy thứ hai, Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất Hà Nội đã điều tra, khảo sát toàn bộ các khu nhà gỗ. Sau đó, sở tiến hành phá dỡ bảy khu nhà gỗ xập xệ, nguy hiểm nhất, di dời người dân tạm cư tại khu di dân phường Xuân La (quận Tây Hồ). Các khu nhà gỗ còn lại thì được gia cố, trong đó có khu nhà số 13 bị cháy hôm nay, được các cơ quan chủ quản bàn giao cho Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà số 3 quản lý.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên –Môi trường và Nhà đất Hà Nội cho biết: Dự án phá dỡ các khu nhà gỗ nguy hiểm ở phường Chương Dương để xây dựng lại thành các chung cư mới đã được Sở lập đã nhiều năm nay, nhưng cho đến nay vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, do Pháp lệnh Đê điều không cho phép thực hiện các dự án xây dựng lớn ở khu vực ngoài đê.

Tin: Việt Anh;  Ảnh: Khắc Hường

Có thể bạn quan tâm