Hà Nội - điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư

Hội nghị " Xúc tiến đầu tư TP Hà Nội năm 2015" tổ chức ngày 24-8-2015 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia của đại diện sứ quán một số nước, vùng lãnh thổ và đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ngay tại hội nghị, ba quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã được trao, cùng với sáu biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết với tổng vốn đầu tư hơn 12 nghìn tỷ đồng. Đây là một trong hàng loạt chương trình hành động của Thủ đô thời gian qua nhằm cải thiện, mở rộng môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút ngày một nhiều hơn nữa dòng vốn đầu tư vào địa bàn.

 Các đại biểu dự hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội.
Các đại biểu dự hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội.

Tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Là một trong hai "đầu tàu kinh tế" và là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, với lợi thế là Thủ đô, nhiều năm qua, Hà Nội là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Với thông điệp "thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi", Hà Nội đã không ngừng tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tổ chức các hội nghị xúc tiến để quảng bá đưa hình ảnh, môi trường, cơ hội đầu tư hợp tác của thành phố đến với các nhà đầu tư.

Trong năm 2015, hoạt động này đã được đẩy lên một tầm cao mới. Sự kiện thành lập và ra mắt Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch trên cơ sở tổ chức của bốn đ­­­­­ơn vị gồm: Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung tâm Xúc tiến đầu tư (của Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội) vào trung tuần tháng 6 vừa qua đã thật sự là cầu nối hữu ích giữa thành phố và các doanh nghiệp. Với đầu mối thu gọn, đây là nơi cung cấp, giới thiệu các dịch vụ cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm cơ hội và đối tác kinh doanh tại Hà Nội, đồng thời thực hiện các giải pháp để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, trong những năm qua, thành phố đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đáng chú ý, những thủ tục hành chính về cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, phê duyệt các dự án ngày càng được đơn giản, thông thoáng, minh bạch hơn. Việc áp dụng cơ chế “Một cửa” liên thông đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn. Nhờ vậy, hoạt động đầu tư của Thủ đô Hà Nội có sự phát triển theo hướng tích cực, tăng cả về số lượng và chất lượng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm năm đạt hơn 1.400 nghìn tỷ đồng, tăng gấp gần hai lần giai đoạn 2006-2010; trong đó đầu tư nước ngoài giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, song Hà Nội luôn xác định thu hút đầu tư có trọng tâm trọng điểm, khuyến khích lựa chọn những dự án có giá trị gia tăng lớn với hàm lượng công nghệ, chất xám cao, tiêu thụ ít năng lượng, ưu tiên công nghệ mới và những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, không gây ảnh hưởng tới môi trường. Hiện nay, Hà Nội là một trong ba địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 3.300 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 26,5 tỷ USD. Một điểm đáng ghi nhận, những năm qua, làn sóng đầu tư vào lĩnh vực phân phối trên địa bàn diễn ra khá mạnh với sự xuất hiện một số siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Parkson, Lotte…, điều này cho thấy Hà Nội đã phát huy và tận dụng tốt thế mạnh là trung tâm sản xuất và giao thương đầu mối của khu vực, góp phần tạo dựng hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại. Cùng với đó, nhiều công trình, dự án có quy mô lớn được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, góp phần để diện mạo của Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Khu công nghiệp­­ Quang Minh (huyện Mê Linh) nơi thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đa dạng và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư

Theo Chiến lược và Quy hoạch Phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, Hà Nội được xác định là trung tâm, hạt nhân phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 thu hút từ 180 tỷ đến 190 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Để đạt mục tiêu đã đề ra và nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn các dòng vốn đầu tư, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ nguồn; tạo việc làm và gia tăng xuất khẩu; đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ chất lượng cao... Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thành phố tập trung phát triển, nâng cao năng lực và vị thế của các ngành công nghiệp có lợi thế và khả năng cạnh tranh, có giá trị nội địa hóa cao, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu như: công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ cao, công nghiệp vi điện tử và chú trọng công nghệ nguồn từ các nước công nghiệp phát triển; coi trọng việc thu hút FDI các lĩnh vực trên gắn với nghiên cứu chuyển giao, phát triển và làm chủ công nghệ. Hà Nội sẽ huy động các nhà đầu tư phát triển các khu kinh tế, các khu - cụm công nghiệp hiện có. Đồng thời khuyến khích thu hút các dự án đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, hệ thống vận tải hành khách công cộng, hệ thống vận tải đường sắt đô thị (đi ngầm và trên cao); đầu tư hiện đại hóa mạng lưới viễn thông, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải và gắn với bảo vệ môi trường; phát triển các khu đô thị sinh thái, các khu trung tâm thương mại hiện đại, khu vui chơi giải trí tiêu chuẩn quốc tế... góp phần tạo diện mạo mới cho Thủ đô.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, thành phố tập trung thu hút đầu tư vào các ngành y tế, dịch vụ khám, chữa bệnh; giáo dục-đào tạo, xây dựng một số trường đại học chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với chăm sóc sức khỏe, y tế. Thu hút có chọn lọc các dự án trong lĩnh vực dịch vụ như ngân hàng, tài chính, viễn thông, bán buôn, bán lẻ và văn hóa. Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, các dự án đầu tư về công nghệ sinh học, sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao, chăn nuôi, nghiên cứu sản xuất, chế biến các loại giống cây trồng, nông sản chất lượng cao (rau củ quả, hoa...) sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Ngay tại hội nghị "Xúc tiến Đầu tư TP Hà Nội năm 2015", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phù hợp những cam kết quốc tế nhằm tạo ra bước đột phá, sức bật trong công tác thu hút đầu tư và nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tạo động lực phát triển doanh nghiệp. Thành phố sẽ xây dựng tổ chức điều hành “Hệ thống đối thoại giữa doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến với chính quyền thành phố”; xây dựng và công bố công khai danh mục các dự án kêu gọi đầu tư với các thông tin cụ thể (địa điểm, diện tích đất, cơ chế ưu đãi...). Đồng thời định kỳ hằng quý cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư... để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận. Lãnh đạo thành phố cũng cam kết sẽ không ngừng tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, phù hợp tiến trình hội nhập quốc tế; thực hiện các giải pháp để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư kinh doanh, làm ăn lâu dài tại Thủ đô.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, để thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tế là điều không đơn giản. Hy vọng rằng, với việc phát huy lợi thế của Thủ đô, cùng với hàng loạt kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư hiệu quả, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Hà Nội có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư

Hơn 30% số công ty Nhật Bản tại Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội. Hà Nội là Thủ đô và là một thành phố lớn của Việt Nam, có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư. Trên địa bàn Hà Nội hiện có rất nhiều khu công nghiệp quan trọng như Khu công nghiệp Thăng Long I, Nội Bài, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, khu công nghệ cao Hòa Lạc… Để có thể thành công vượt trội so với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, hãy thực hiện những điều mà chỉ có Hà Nội mới làm được.

Bà Kana Miyazaki, Phó trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (Jetro) tại Hà Nội

Môi trường đầu tư ở Hà Nội đã được cải thiện đáng kể

So với thời điểm khi chúng tôi mới đến Việt Nam sáu năm trước, môi trường đầu tư ở Hà Nội đã được cải thiện đáng kể. Hà Nội là một trong những địa điểm thu hút kinh doanh quan trọng nhất tại Việt Nam. Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, sức tăng trưởng kinh tế cùng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi lớn cho nhà đầu tư, thành phố đã và đang thành công trong việc thu hút một lượng lớn nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Masaki Kanatsu, (Công ty TNHH AeonMall Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm