Hà Nội di dời người dân ra khỏi nhà nguy hiểm trước siêu bão

Để chủ động ứng phó siêu bão số 3, ngay trong tối 6/9, Ủy ban nhân dân phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tổ chức di dời 48 hộ dân với 160 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà nguy hiểm A7, tập thể Tân Mai, tại phố Nguyễn Chính đến Trường Tiểu học Tân Mai. Tại đây, chính quyền bố trí chỗ ở và chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi tòa nhà nguy hiểm.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi tòa nhà nguy hiểm.

Ông Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai cho biết, trước diễn biến phức tạp, khó lường của siêu bão số 3, người dân sinh sống tại nhà A7 đã đồng thuận di dời đến trường Tiểu học Tân Mai mới được xây dựng, cách nhà A7 300m, để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ người dân di dời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác di dời trước 8 giờ sáng 7/9.

Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ dân di dời.

Trước diễn biến nguy hiểm của cơn bão số 3, chiều 6/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ban hành điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Khu chung cư A7 Tân Mai 5 tầng đã xuống cấp thuộc nhóm nguy hiểm cấp C. Thường trực Thành ủy yêu cầu các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án kịp thời và cương quyết đưa những hộ dân đang cư trú ở những khu nhà chung cư xuống cấp, chung cư cao tầng, nhà ở nguy hiểm, nhà riêng lẻ có nguy cơ sụp đổ đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, trường học kiên cố, an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 1.579 chung cư cũ, xây dựng trong giai đoạn 1960-1992. Trong đó có hàng chục chung cư đang trong tình trạng nguy hiểm ở mức độ D nhưng vẫn có người ở.

Nhà A7, tập thể Tân Mai được xây dựng từ năm 1984 theo công nghệ lắp ghép với quy mô năm tầng, nhưng chỉ có duy nhất một cầu thang bộ. Qua thời gian sử dụng, nhiều hạng mục của tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có vết nứt lớn khiến toàn bộ cầu thang và chiếu nghỉ tách rời khỏi khối nhà, gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực.

Đơn vị quản lý tòa nhà đã cho lắp hệ thống giàn giáo thép nhằm gia cố, chống đỡ tạm thời, nhưng nguy cơ đổ sập rất lớn, đe dọa nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.