Hà Nội: Bắt quả tang hai đối tượng sản xuất xi-măng giả

Xi măng giả được Công an huyện Thanh Trì thu giữ.
Xi măng giả được Công an huyện Thanh Trì thu giữ.

ND - Ðội CSÐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa bắt quả tang vụ sản xuất hàng giả của cửa hàng bán xi-măng số 22, tại thôn Hoành Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) do Nguyễn Trường Giang, trú tại tập thể Yên Lãng, phường Thịnh Quang (Ðống Ða, Hà Nội) làm chủ.

Hằng ngày, cửa hàng này nhập chủ yếu là loại xi-măng Vinakansai và bột đá... nhưng khi giao bán cho khách hàng thì lại là xi-măng Hoàng Thạch và Bút Sơn. Ban ngày, cửa hàng kinh doanh bình thường, nhưng tối đến thường chăng bạt kín phía bên trong, mỗi khi phát hiện có tiếng động, thì lập tức ánh sáng trong nhà vụt tắt...

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, hồi 24 giờ ngày 7-8, các trinh sát đã bắt quả tang Trần Văn Toàn và Trần Văn Ðăng, ở thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà (Thái Bình) đang đóng gói xi-măng, thu giữ 85 bao xi-măng Hoàng Thạch giả, 150 bao bột đá nguyên liệu, 115 vỏ bao xi-măng (trong đó có 60 vỏ mang nhãn hiệu của xi-măng Bút Sơn) và 5 tấn xi-măng Vinakansai.

Qua đấu tranh, Toàn và Ðăng khai đóng gói xi-măng giả theo sự chỉ đạo của chủ cửa hàng là Nguyễn Trường Giang. Trung bình mỗi đêm sản xuất được 5 tấn xi-măng giả, đến nay đã sản xuất được 35 tấn xi-măng giả. Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận hành vi thuê hai nhân viên pha trộn, đóng gói xi-măng giả và trả lương là 700 nghìn đồng/tháng. Công đoạn sản xuất cũng rất đơn giản, trộn hai bao xi-măng Vinakansai thật với 20 kg bột đá.

Sau khi trộn đều trên máng, số xi-măng này sẽ được đóng gói vào các vỏ bao xi-măng Hoàng Thạch và Bút Sơn. Việc đóng gói các bao xi-măng cũng được thực hiện tinh xảo, với những đường khâu mép như thật. Sau khi đóng gói, số xi-măng giả này sẽ được Giang trực tiếp vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.

Hiện vụ án  đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm