Quang cảnh buổi tiếp.

Thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan tập trung vào những lĩnh vực mới nổi

Chiều 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan do Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ và Công nghiệp Hà Lan Ingrid Thijssen dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự, có Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar.
Ngày 2/11, Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan và Tập đoàn Lộc Trời ký kết và trao đổi Ý định thư dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Ký kết gói tín dụng 90 triệu USD giúp Việt Nam sản xuất lúa gạo bền vững

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã đồng thuận cấp hạn mức tín dụng 90 triệu USD (hơn 2.100 tỷ đồng) cho Tập đoàn Lộc Trời (LTG) nhằm giúp Việt Nam sản xuất lúa gạo bền vững.
Trao Thỏa thuận giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Hà Lan về việc thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Hà Lan trong lĩnh vực hải quan ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu

Ngày 2/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte, tại Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hai bên chính thức trao Văn kiện thỏa thuận thực hiện Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Hà Lan.
Quang cảnh Diễn đàn.

Mong muốn các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo

Chiều 2/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan dự Diễn đàn Doanh nghiệp công nghệ cao do Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức.
[Infographic] Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan

[Infographic] Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Hà Lan phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là về đầu tư, thương mại, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, có nhiều các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.
[Ảnh] Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup lịch sử

[Ảnh] Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup lịch sử

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sau trận thua 0-7 trước đội tuyển nữ Hà Lan. Thất bại trước những đối thủ mạnh nhưng các nữ tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình để thi đấu, học hỏi và hướng tới phát triển bóng đá nữ trong tương lai.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Hà Lan Carola Schouten. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Việt Nam và Hà Lan thúc đẩy hợp tác trong thích ứng biến đổi khí hậu

Tại các cuộc làm việc với các lãnh đạo Hà Lan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của Hà Lan về thương mại, đầu tư và hợp tác thích ứng biến đổi khí hậu; nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Hà Lan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững.
Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao Biên bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác của Hà Lan trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tăng cường hợp tác nông nghiệp với các tổ chức, trường đại học của Hà Lan

Chiều 12/12, tại thành phố Den Haag, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học, tổ chức đào tạo nghề và hiệp hội doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp hàng đầu thế giới tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Liesje Schreinemacher.