Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan cùng nội các tuyên thệ nhậm chức

Ngày 23/2, Chính phủ Hà Lan, do Thủ tướng Rob Jetten đứng đầu, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Cung điện Huis ten Bosch ở La Hay, hơn 110 ngày sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 29/10/2025.

Chính phủ Hà Lan chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 23/2/2026. (Ảnh: government.nl)
Chính phủ Hà Lan chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 23/2/2026. (Ảnh: government.nl)

Sau khi nội các cũ giải thể, nội các mới gồm tổng cộng 18 bộ trưởng và 10 quốc vụ khanh đã tuyên thệ nhậm chức.

Chính phủ mới là liên minh gồm đảng Dân chủ 66 (D66), đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA) được thành lập ngày 30/1 vừa qua.

Trước lễ tuyên thệ, tân Thủ tướng Rob Jetten đã hội kiến Nhà vua Willem-Alexander, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực sang chính quyền mới.

Phiên họp nội các đầu tiên dự kiến diễn ra ngay chiều cùng ngày, với nhiệm vụ ban đầu là soạn thảo chương trình chính sách dựa trên thỏa thuận liên minh.

Theo thỏa thuận, chính phủ mới sẽ ưu tiên nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở và chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy các chính sách chủ động về khí hậu, khuyến khích các ngành công nghệ cao để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, siết chặt chính sách nhập cư, cải cách hệ thống y tế và an sinh xã hội, tăng cường an ninh quốc gia và hợp tác quốc tế.

Trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10/2025, tổng cộng 27 chính đảng tham gia tranh cử. Kết quả cho thấy 15 đảng giành được ghế tại Hạ viện. Đảng D66 và đảng Tự do (PVV) mỗi đảng giành được 26 ghế, tiếp theo là đảng VVD 22 ghế và Liên minh Xanh/Công đảng 20 ghế. Đảng CDA và JA21 lần lượt giành được 18 và 9 ghế.

Ngày 9/1 vừa qua, D66, VVD và CDA đã công bố kế hoạch thành lập chính phủ thiểu số, điều hiếm thấy trong chính trường Hà Lan. Ba đảng D66, VVD và CDA nắm giữ tổng cộng 66 ghế trong Hạ viện gồm 150 thành viên, thiếu 10 ghế mới đạt thế đa số; và thiếu 16 ghế mới đạt đa số tại Thượng viện.

Có thể bạn quan tâm