Góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

NDO - Sáng 25/2, tại Hà Nội, diễn ra lễ trao Huân, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng các tập thể, cá nhân Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ trao Huân, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Lễ trao Huân, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Về phía Việt Nam, có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Nhà nước Lào, đồng chí Thongsavanh Phomvihane trao Huân, Huy chương tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp sức lực, trí tuệ và hỗ trợ nguồn vốn, vật chất trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe lãnh đạo, cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào thời gian qua và góp phần quan trọng trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào ảnh 1

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane trao Huân chương Tự do hạng III và Huân chương Hữu nghị tặng các tập thể, cá nhân.

Tại buổi lễ, đồng chí Thongsavanh Phomvihane trao Huân chương Tự do hạng III tặng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; trao Huân chương Tự do hạng III, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị tặng các tập thể, cá nhân trực thuộc.

Thay mặt các tập thể, cá nhân được nhận Huân, Huy chương, Phó Trưởng ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào; nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự và nguồn động lực to lớn.

Góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào ảnh 2

Ông Trần Huy Dụng thay mặt các tập thể, cá nhân được nhận thưởng phát biểu cảm ơn.

Ông Trần Huy Dụng cho biết, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng nỗ lực phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Việt Nam và Lào trong những năm qua.

Khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tài sản vô giá của hai dân tộc, ông Trần Huy Dụng nhấn mạnh, những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân được nhận thưởng đóng góp tích cực vào việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Trần Huy Dụng khẳng định, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và cố gắng hơn nữa trong công tác nhằm tiếp tục vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào thực chất và hiệu quả hơn.